Phiên đấu giá RM Sotheby tại sự kiện Monterey 2016 Auction vừa diễn ra tại Mỹ khiến giới mê xe cổ không khỏi bàng hoàng khi Jaguar D-Type 1955 về với chủ mới sau khi chốt giá 21,78 triệu USD (khoảng gần 500 tỷ đồng). Jaguar D-Type 1955 trở thành mẫu xe Anh đắt nhất được bán đấu giá.
Jaguar D-Type là một trong những mẫu xe đua đáng chú ý nhất từng được sáng chế. Siêu xế cổ này đã vinh danh 3 lần vô địch giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1955, 1956, và 1957.
Jaguar đã tiên phong trong việc sử dụng thiết kế khung gầm liền khối. Với thân xe kéo dài chứa cả bánh xe, động cơ và khoang hành khách, cùng với vây lớn phía sau tựa đầu người lái xe.
Không chỉ nổi trội về khả năng thi thố trên đường đua, Jaguar D-Type còn là một trong những mẫu xe đua có thiết kế ấn tượng nhất.
Chiếc xe trong lần đấu giá này là Jaguar D-Type có số khung XKD 501 đã giành giải 24 Hours of Le Mans năm 1956. Xe đã chạy được quãng đường hơn 4.000km với tốc độ trung bình khoảng 168km/h và tốc độ tối đa 252km/h trên đường đua Mulsanne Straight.
Ngoại thất xe được phủ màu xanh kèm sọc trắng theo đúng màu cờ truyền thống của Scotland. Đội Ecurie Ecosse của Scotland đã vinh dự làm người bạn đồng hành của chiếc xế này.
Với xuất xứ và thành tích đua xe đáng nể đã khiến XKD 501 trở thành mẫu xế cổ vô cùng quý giá. Cái giá cho “sản phẩm quý” này tất nhiên không nhỏ. Jaguar D-Type 1955 vừa được bán tại cuộc đấu giá Monterey của hãng RM Sotheby với giá lên tới 21,78 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Với mức giá này, Jaguar D-Type 1955 đã lập kỷ lục khi trở thành mẫu xe Anh đắt nhất được bán đấu giá.