Doanh nghiệp khởi nghiệp xe tự lái Delphi Automotive đang tiến hành đổi tên thành Aptiv và dự định cắt giảm chi phí của các xe tự lái tới 90%.
Phát biểu trong một tuần trước khi Aptiv lên sàn giao dịch chứng khoán New York, giám đốc công ty Kevin Clark nói rằng Delphi Technologies sẽ tập trung vào các bộ phận động cơ truyền thống trong khi Aptiv sẽ tập trung vào các công nghệ xe tự lái.
Aptiv ước tính chi phí phần cứng và phần mềm tự lái khoảng 70.000 đến 150.000 đô la cho mỗi chiếc xe. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Clark cho biết công ty dự định cắt giảm chi phí này khoảng 5.000 đô la vào năm 2025.
Clark khẳng định rằng một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của việc tiết kiệm trong tương lai là sử dụng nhiều hơn các nền tảng xe được tạo ra riêng cho xe điện với khả năng tự lái. “Nhìn từ năm đến mười năm tới, với số lượng phần mềm áp dụng vào xe, sự phức tạp của các hệ thống tự lái và các hệ thống thông tin giải trí, kiến trúc cơ bản của chiếc xe cần được xem xét lại”.
Mặc dù Aptiv tin tưởng rằng hãng có thể cắt giảm đáng kể chi phí phần cứng và phần mềm tự lái, nhưng hãng xe này không mong đợi các hệ thống tự lái sẽ trở thành tiêu chuẩn cho những chiếc xe chở khách độc lập trước năm 2025. Thay vào đó, các nhà khai thác xe cho thuê sẽ là những người đầu tiên áp dụng công nghệ với số lượng lớn vì chúng có khả năng hấp thụ các chi phí.
Trong năm 2017, Delphi cũng vừa công bố dự án hợp tác với BlackBerry để phát triển một hệ điều hành phần mềm dành cho các phương tiện xe tự lái. Theo đó phía Delphi và BlackBerry sẽ phát triển một hệ điều hành tiên tiến được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn cao mang tên CSLP.