2016-11-11 00:30:23
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzExL3JvbmFsZG8tcmVhbC1tYWRyaWQtMi0wMDI1LmpwZw==.webp
Array

Florentino Perez cũng khó hiểu như cử tri Mỹ?

Ronaldo-Real-Madrid-1

 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo đến năm 2021. Ảnh: Internet.

Không rầm rộ như việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhưng việc Cristiano Ronaldo được Real Madrid gia hạn họp đồng đến năm 2021 (khi ấy anh 36 tuổi) với mức lương 500 ngàn bảng/tuần sau thuế khiến cho hầu hết mọi người đều bất ngờ. Trước đó Real Madrid đã ký họp đồng mới với Luka Modric, Toni Kroos hay Gareth Bale, nhưng chỉ có Ronaldo lại gây ra những phản ứng trái chiều.

Nhiều nhận định cho rằng Real Madrid ký tiếp hợp đồng dài hạn với Ronaldo vì muốn “tận thu” tên tuổi và hình ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha mà thôi. Như David Beckham ngày xưa, Ronaldo đã vượt ra phạm vi của một cầu thủ bóng đá. Cho nên nguồn lợi mà Real Madrid thu được từ cái tên Ronaldo không dễ gì đong đếm được và chắc chắn hơn hẳn con số 500.000 bảng mà họ phải chi ra hàng tuần.

Nói Real Madrid muốn tận thu Ronaldo vì anh là con gà đẻ trứng vàng còn vấn đề chuyên môn, cựu ngôi sao Man United đã sa sút quá nhiều. Tại La Liga, sau 11 vòng đấu, Ronaldo chỉ mới có được 5 bàn thắng, kém xa so với chính mình trong những năm qua từ khi chuyển sang Real Madrid năm 2009. Thậm chí trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu tại Champions League đến lúc này cũng không có tên anh. Không những sút giảm trong việc ghi bàn, phong độ Ronaldo giờ cũng phập phù, khi hay khi dở. Ở Santiago Bernabeu bây giờ, Bale mới là niềm hy vọng số 1. Với việc ưu tiên ký hợp đồng trước với Kroos, Modric, Bale hay mua lại Alvaro Morata, rõ ràng Real đã chuẩn bị cho sự thay thế Ronaldo.

Vấn đề chuyên môn mà Ronaldo có thể đóng góp cho Real Madrid tới năm 2021 ra sao vẫn còn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên nguồn lợi mà Real Madrid thu được là chắc chắn. Nhưng nếu vẫn đãi ngộ Ronaldo thì Real Madrid phải đối mặt với 2 bất lợi tiềm tàng.

Thứ nhất, về vấn đề tiền bạc. Với hơn 500 ngàn bảng/tuần phải trả cho Ronaldo, từ đây tới hết họp đồng, Ronaldo sẽ khiến Real Madrid mất 225 triệu bảng. Nhưng trong khoảng thời gian này, nếu Ronaldo không cải thiện phong độ thì có mấy đội còn mong chèo kéo Ronaldo? Liệu PSG hay Man United có dám bỏ ra gần 100 triệu để rước về một ông già hay không? Lúc ấy Real Madrid muốn bán Ronaldo cũng không được mà còn phải chi trả khoản lương khổng lồ.


Thứ hai, về sự ổn định nội bộ. Với sự sa sút ấy của Ronaldo mà anh vẫn có mức lương cao không tưởng, chắc chắn khiến những ngôi sao khác phải khó chịu, như Bale chẳng hạn. Anh ngày một chứng tỏ vai trò không thể thay thế của mình tại Real Madrid nhưng “chỉ” được ký với mức lương 350 ngàn bảng/tuần. So với 500 ngàn bảng/tuần của Ronaldo rõ ràng có sự khác biệt lớn. Hơn nữa khi mà tiếng nói của Ronaldo vẫn có trọng lượng trong phòng thay đồ, giữ anh lại là giữ quả bom nổ chậm.

Giới chính trị và quan sát cho rằng nếu chọn một kẻ ngoại đạo như ông Donald Trump sẽ khiến nước Mỹ loạn lên. Nhưng cử tri Mỹ lại cho rằng họ cần một người có chút nổi loạn như ông Trump để mang lại sự vĩ đại cho nước Mỹ. Phải chăng ngay từ đầu họ đã suy nghĩ như vậy nhưng chính báo giới đã cố lái suy nghĩ công chúng hướng về phía bà Clinton? Nếu là như thế thật thì cử tri Mỹ không khó hiểu, đơn giản đấy là sự lựa chọn, còn đúng hay sai chưa ai biết được.

Ronaldo-Real-Madrid-2

 Florentino Perez thành công hay không với bản hợp đồng gia hạn cùng Ronaldo thì cần thời gian trả lời. Ảnh: Internet.

Và nếu cũng đặt góc nhìn đó cho Florentino Perez thì ông cũng có lý khi ký họp đồng khủng với Ronaldo. “Đừng dạy nhà giàu cách xài tiền”, và về mặt xài tiền, Perez luôn là cáo già. Việc ông thành công với Zidane, Ronaldo (Brazil), C.Ronaldo hay Bale cho thấy điều đó. Hiện tại, người ngoài nhìn vào đều thấy Ronaldo đã hết thời nhưng rất có thể Perez lại có suy nghĩ khác. Ronaldo là một cá tính mạnh mẽ, anh không dễ dàng bỏ cuộc khi chỉ mới 31 tuổi. Trong một hai năm này, Real Madrid vẫn có thể thu về khoản lợi lớn từ anh.Bên cạnh đó, nếu Ronaldo trở lại là chính mình thì Real Madrid hoàn toàn có thể bán anh với giá cắt cổ khi mà họp đồng có nhiều ràng buộc về mặt giá trị. Chỉ đơn giản vậy thôi đủ thấy Perez cao tay rồi. Tất nhiên, điều đó còn phải chờ thời gian trả lời.

Người dân Mỹ có lý do riêng để chọn ông Trump thay vì bà Clinton chứ không phải họ lật kèo báo giới. Có lẽ ông Perez cũng vậy vì so với những kẻ tầm thường, ông luôn là người đặc biệt.

Bài viết mới nhất

Tổ tiên dặn con cháu: Trong nhà chỉ cần giữ vững 3 điều này thì không bao giờ nghèo

Gia đình chăm chỉ, cùng nhau trau dồi kiến thức, cùng nhau tiến bộ thì dù nghèo khó đến đâu cũng sẽ trở nên...

Tổ tiên dặn con cháu: Trong nhà chỉ cần giữ vững 3 điều này thì không bao giờ nghèo

Gia đình chăm chỉ, cùng nhau trau dồi kiến thức, cùng nhau tiến bộ thì dù nghèo khó đến đâu cũng sẽ trở nên...

Tiến cử cầu thủ cho ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak phản ứng bất ngờ

Cú hat-trick của Elias trước Khánh Hòa giúp CLB CAHN tìm lại niềm vui chiến thắng với tỷ số 3-1 chung cuộc. 3 điểm có...

Show diễn “Em gái mưa” của Hương Tràm bị hủy bỏ vì… mưa lớn

Vì mưa lớn nên đêm nhạc "Em gái mưa" của Hương Tràm phải thông báo hoãn lịch. Nữ ca sĩ đích thân ra hành lang để xin lỗi những khán giả đến ủng hộ.

Atletico ra phán quyết về Oblak

Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Atletico Madrid có thể sẽ có một thủ môn mới cho mùa giải sang năm khi tương...