Hồi tháng 1 năm ngoái, Manchester United đã phải tốn rất nhiều công sức để có được sự phục vụ của Alexis Sanchez. Không chỉ gán Henrikh Mkhitaryan cho Arsenal, Quỷ Đỏ còn phải chấp thuận trao cho tuyển thủ Chile chi phí cao ngất ngưởng. Số tiền này được tiết lộ gần đây bao gồm khoản lương cứng 400.000 bảng tuần, kèm theo 75.000 bảng thưởng cho mỗi lần Sanchez góp mặt trên sân.
Được ưu ái là vậy nhưng đóng góp của Sanchez cho United đến lúc này rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng. Qua 42 trận đấu, ngòi nổ 30 tuổi mới cán mốc vỏn vẹn 5 bàn, quá ít ỏi so với siêu sao từng làm mưa làm gió thời khoác áo Arsenal.
Cực chẳng đã, BLĐ United buộc phải tính đến việc đẩy Sanchez ra đi. Thế nhưng không dễ cho những người đứng đầu sân Old Trafford làm điều này. Bản hợp đồng có thời hạn lên đến 4 năm rưỡi kèm mức lương quá cao của số 7 gây khó khăn không nhỏ cho Quỷ Đỏ, trong cả việc thuyết phục Sanchez lẫn tìm kiếm đối tác chấp thuận thương vụ tiềm năng.
Theo tiết lộ từ The Sunday Times, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã nhận ra sai lầm của mình hơn 1 năm về trước. Quan chức này thừa nhận ông có 1 phần lỗi trong quyết định chiêu mộ và trao cho Sanchez những đãi ngộ khổng lồ. Cũng chính vì thế mà Woodward đang chần chừ trước yêu cầu tăng lương của David De Gea, do e ngại vết xe đổ trước đây sẽ lặp lại.