Cựu HLV Man United giai đoạn 2018-2021, Ole Gunnar Solskjaer từng tiết lộ Quỷ Đỏ đã từ chối ký hợp đồng với Haaland trong quá khứ khi ngôi sao người Na Uy còn khoác áo đội bóng quê nhà Molde. Nhờ vào mối quan hệ thân thiết với giới chủ Molde, Solskjaer đã giới thiệu Haaland cho Man United với mức giá chỉ 4 triệu Bảng nhưng ban lãnh đạo CLB này từ chối.
“Tôi đề xuất Man United ký hợp đồng với Haaland trước khi nhậm chức tại CLB 6 tháng. Tôi biết Haaland sẽ mang lại chất lượng cho hàng công nhưng đội bóng đã không bỏ ra 4 triệu Bảng để chiêu mộ cậu ấy”, Solskjaer nói hồi đầu năm.
Theo tìm hiểu, lý do Man United không chiêu mộ Haaland có liên quan ít nhiều tới Pogba. Trong thời gian tiền vệ người Pháp còn thi đấu tại Old Trafford, người đại diện của cầu thủ này và cũng là của Haaland khi ấy, Mino Raiola, có mối quan hệ “căng thẳng” với giới thượng tầng Quỷ Đỏ.
Raiola đã liên tục gây sức ép lên Man United để kiếm về khoản lương kếch xù cho Pogba. Điều này đã khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không muốn tiếp tục “hợp tác” với bất kỳ thân chủ nào của Raiola.
Tận dụng thời cơ, lần lượt RB Salzburg và Dortmund đã nhanh chóng chen chân để sở hữu chữ ký của Haaland. Tại Bundesliga, Haaland thi đấu chói sáng trong màu áo Dortmund và dần trở thành một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới. Tiền đạo 23 tuổi có 86 bàn thắng sau 89 trận cho CLB nước Đức.
Haaland sau đó gia nhập Man City và lập tức giúp đội chủ sân Etihad đoạt cú ăn ba trong ngay mùa giải đầu tiên. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 2000 còn trở thành cơn ác mộng với Man United trong các trận Derby Manchester. Cụ thể, Haaland đã 5 lần xé lưới Quỷ Đỏ chỉ sau 4 dịp chạm mặt.
Về phần mình, dĩ nhiên Pogba không phải nguyên nhân trực tiếp khiến CLB cũ “bỏ lỡ” Haaland nhưng cũng góp phần không nhỏ gây nên sự tiếc nuối cho CĐV Man United.