2024-08-09 10:18:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvaG9hbmdoYW5nMDQxMS8yMDI0LzA4LzA5L25oaW4tZGFuaC1zYWNoLWxvcC1jb24ta2hvbmctYWktY28tY2h1LXRoaS1tZS12aWV0LW5nby1uZ2FuZy1kYW4tbWFuZy14b24teGFvLTExMjQxMS5qcGc=.webp
Array

Nhìn danh sách lớp con không ai tên “Thị”, mẹ Việt ngỡ ngàng, dân mạng xôn xao tên đệm “Thị” đã hết thời?

Dù là bố mẹ ngày xưa hay ngày nay, việc đặt tên cho con vẫn luôn được quan tâm hàng đầu sau khi đứa trẻ chào đời. Tuy nhiên, xu hướng đặt tên ngày càng có nhiều sự thay đổi.

Gần đây, một mẹ Việt đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô rất ngạc nhiên khi không tìm thấy học sinh nào có chữ lót “Thị” trong danh sách lớp của con. Thậm chí, toàn bộ trường học của con cũng không có tên nào như vậy. Trong khi đó, chữ đệm “Thị” là đặc trưng phổ biến mà nhiều ông bà, cũng như các bố mẹ thời 7X, 8X, 9X thường sử dụng khi đặt tên cho con.

nhin-danh-sach-lop-con-khong-ai-co-chu-thi-me-viet-ngo-ngang-dan-mang-xon-xao-1
Bài đăng của một bà mẹ Việt

Lời khẳng định “9X là thế hệ cuối cùng trong tên có chữ Thị” của người mẹ này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau khi bài chia sẻ của phụ huynh được đăng tải, hội bố mẹ đồng loạt để lại nhiều bình luận, mỗi người đều bày tỏ quan điểm riêng về vấn đề này. Tựu chung, đây là một chủ đề nhận được sự chú ý đông đảo từ nhiều người.

Theo thông tin, trong quá trình đặt tên cho con trước đây, ông bà và bố mẹ thường chuộng việc lót chữ “Thị” cho bé gái và chữ “Văn” cho bé trai. Nhiều người hài hước nhận xét rằng, không cần phải nghe rõ tên để phân biệt giới tính, chỉ cần nghe đến chữ “Thị” hoặc chữ “Văn” là có thể dễ dàng nhận biết được đứa trẻ đó là con trai hay con gái.

nhin-danh-sach-lop-con-khong-ai-co-chu-thi-me-viet-ngo-ngang-dan-mang-xon-xao-2
Cư dân mạng tranh luận sôi nổi

Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh hiện nay cho rằng việc lót chữ “Thị” hay “Văn” vào tên con không còn là xu hướng thịnh hành, bởi các chữ lót này đã trở nên quá phổ biến, làm giảm sự độc đáo và cá tính trong tên gọi của trẻ. Nếu trẻ nào cũng mang các chữ lót “Thị” và “Văn”, rất dễ dẫn đến tình trạng trùng lặp. Chính vì lý do này, nhiều phụ huynh hiện đại đã chọn không sử dụng hai chữ lót này khi đặt tên cho con.

Thực tế, không có quy định pháp luật nào bắt buộc các bậc phụ huynh phải làm theo một cách cụ thể khi đặt tên cho con. Mỗi gia đình có những quan điểm và sự lựa chọn riêng, nhưng chung quy lại, tất cả phụ huynh đều mong muốn chọn cho con một cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa.

Hằng

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

“Cú twist” ở Old Trafford

Không nằm ngoài dự đoán, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đã thực hiện một cuộc thanh lý mạnh mẽ...

4 tài sản quý giá nhất của đời người khi về già, hạnh phúc hay khổ đau đều từ đây

Có những người bạn trong đời chính là điều may mắn nhất. Nhất là khi đến tuổi trung niên thì chúng ta nhất định...

Saha nêu yếu tố đặc biệt giúp Man City vượt mặt Arsenal và Liverpool

Theo quan điểm đến từ Louis Saha, dù Arsenal và Liverpool có thể cạnh tranh, nhưng Manchester City vẫn là ứng viên sáng giá...

Theo quy định mới mua bán nhà bắt buộc phải chuyển khoản, có đúng không?

Giao dịch mua bán nhà đất là giao dịch lớn nên nhà nước cần có những quy định đảm bảo đúng pháp luật. Từ ngày...

Cách làm gỏi xoài xanh bao tử heo ngon giòn sật sật, chỉ 10 phút là xong

Gỏi xoài xanh bao tử heo với phần bao tử dai giòn và béo hòa quyện với vị chua chua của xoài và vị...