Mới đây khi chia sẻ với truyền thông về việc xác nhận danh tính những gương mặt chủ chốt cho đội hình U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng rất khôn khéo trình bày: “Với những gì thành phần ban huấn luyện đã thể hiện, rất khó để nói đâu là đối thủ chính của Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines.”
Đặc biệt hơn khi nói về đối thủ số 1 của Việt Nam, U22 Thái Lan và các đội bóng Đông Nam Á, Bùi Tiến Dũng cho hay: “Khoảng cách trình độ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp lại rất nhiều. Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đáng gờm cả. Thái Lan vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không sợ. Tôi thường may mắn khi đối đầu Thái Lan, thắng nhiều hơn thua.”
Với những gì Tiến Dũng và các đồng đội đã thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, nhìn một cách khái quát, chúng ta đủ sức cạnh tranh ngôi vương ở SEA Games 30. Với những cái tên nổi bật như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Việt Hưng, Thái Qúy, Tấn Sinh, Thanh Bình + (2 cầu thủ U23),..thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức mang đến kỳ vọng đổi màu huy chương cho bóng đá Việt Nam vào cuối năm nay.
Nói về khát vọng, hiện thức hóa giấc mơ “gặt vàng” ở SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng cho biết thêm: “Việt Nam chưa từng giành được HCV SEA Games từ khi hội nhập trở lại. Người hâm mộ và cầu thủ luôn chờ đợi khoảnh khắc đó. Năm nay, tôi và đồng đội khát khao cháy bỏng, muốn giành HCV, biến ước mơ thành hiện thực.”
Trong quá khứ, thủ môn Tiến Dũng đã 4 lần đối đầu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển. Đầu tiên là cùng thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại đội bóng xứ chùa Vàng ở giải M150 năm 2017 và vòng loại U23 châu Á 2020 vừa diễn ra tại Mỹ Đình. Lần thứ Tiến Dũng và đồng đội thắng tại giải giao hữu tứ hùng trên đất Malaysia. Tuy nhiên, sau đó Tiến Dũng dự bị SEA Games 29 thua 0-3 tại vòng bảng năm 2017.