2018-09-04 21:35:40
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"dem-gala-vietnam-night":"\u0111\u00eam gala Vietnam Night","hoi-cho-du-lich-quoc-te-tp-hcm-2018":"H\u1ed9i ch\u1ee3 Du l\u1ecbch Qu\u1ed1c t\u1ebf TP.HCM 2018"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2xpbmgtbmdhLW1lLWhvYWMtMTFyZXNpemUtbmdvaXNhby12bi13NTgwLWgzODctMTQ4MzQzNzg1NTU2My5qcGc=.webp

Hai thế hệ gia đình ‘chim công làng múa’ Linh Nga lên sân khấu ITE 2018

Nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018, đêm gala Vietnam Night chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt sẽ được tổ chức tại Sheration Hotel vào tối 5/9/2018. Nhiều nghệ sĩ như Linh Nga, Kyo York, Võ Hạ Trâm… sẽ tham gia trình diễn trong đêm gala khai mạc này.

Đêm gala Vietnam Night chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt có sự tham gia của các khách mời là các lãnh đạo cấp cao, đại diện đến từ 300 hãng lữ hành, hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng Việt Nam và quốc tế, cùng các cơ quan báo đài…

Bên cạnh việc giới thiệu những món ăn ngon đặc trưng của ba miền, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ thú vị với sự tham gia trình diễn của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như “chim công làng múa” Linh Nga, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Ái Phương, Lưu Hiền Trinh…

Phoi canh san khau

Sân khấu được bày trí đẹp mắt và sang trọng.


Đêm gala Tinh hoa ẩm thực Việt do đạo diễn Đinh Anh Dũng dàn dựng. Sân khấu của chương trình được thiết kế đẹp mắt, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc như hoa sen, sáo trúc, áo dài, chợ phiên… sẽ được tái hiện trên sân khấu nhằm gợi lại không gian của những vùng quê Việt yên bình, từng khiến du khách nước ngoài xuyến xao. Với sự đa dạng trong các tiết mục trình diễn như hát, múa, thổi sáo… thông qua các ca khúc gắn liền với các vùng miền như: Trèo lên quán dốc, Lý hoài nam, Lý ngựa ô, Lý kéo chài…, đạo diễn Đinh Anh Dũng khẳng định đêm nhạc sẽ góp phần quảng bá văn hóa, nếp sống của quê hương đến bạn bè quốc tế.

LN1

Linh Nga

Đặc biệt, gia đình nghệ sĩ múa Linh Nga sẽ góp mặt trong đêm diễn lần này với tiết mục múa sen ấn tượng. Bài biểu diễn được chính bố mẹ của “chim công làng múa” là nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng và nghệ sĩ Vương Linh biên đạo cho con gái với nhiều động tác khó. Linh Nga tiết lộ kể từ thời điểm nhận lời tham gia chương trình, cô và bố mẹ đã gấp rút tập luyện để mang đến màn trình diễn ấn tượng nhất. Cô chia sẻ: “Bố mẹ tôi rất tâm huyết với tiết mục này bởi họ quan điểm đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và góp phần thúc đẩy du lịch nước nhà. Chúng tôi chọn bài múa hoa sen để trình diễn bởi đó không chỉ là quốc hoa, gắn liền với hình ảnh của dân tộc mà hơn hết, hoa sen còn là đại diện cho những phẩm chất cao quý của người dân đất Việt như thanh khiết, sức sống mãnh liệt và “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Tôi hi vọng tiết mục của mình sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người”, cô chia sẻ.

Kyo York

Kyo York

Từng sinh sống tại Mỹ và quyết định về Việt Nam lập nghiệp, Kyo York cho biết một trong những lý do anh tham gia đêm nhạc là vì tình yêu dành cho cảnh đẹp, con người Việt Nam. Nam ca sĩ bày tỏ thời gian sinh sống tại Việt Nam không lâu nhưng anh có cơ hội đi nhiều nơi, được gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người và nam ca sĩ rất ấn tượng bởi sự giản dị, chân thật và hiếu khách của người dân ở mảnh đất này. “Riêng về du lịch, mặc dù Việt Nam là một đất nước nhỏ so với nhiều quốc gia khác, nhưng nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, có nhiều nét văn hóa độc đáo mà bạn bè quốc tế chưa khám phá. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đẩy mạnh du lịch, để hỉnh ảnh của quê hương được đến gần hơn với mọi người. Đó cũng là một cách thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của mọi người”, giọng ca Thương ca tiếng Việt chia sẻ.

Trong khi đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm bộc bạch: “Thật vui khi được là một trong những ca sĩ tham gia chương trình vì thông qua những bài ca ngợi nét đẹp của Việt Nam, Trâm cũng góp phần giới thiệu những giá trị về văn hóa, con người đất nước mình cho bạn bè thế giới. Bởi lẽ, âm nhạc cũng là một cầu nối giúp chia sẻ, gắn kết mọi người từ nhiều quốc gia với nhau”.

Đan xen với các tiết mục biểu diễn là những hình ảnh, cảnh đẹp của quê hương được trình chiếu trên màn hình chính của chương trình. Kèm theo đó, màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt được xem là điểm nhấn của chương trình. Trong không gian gần gũi, quen thuộc, những chiếc áo dài Việt được ra mắt sẽ là một ấn tượng khó quên trong lòng du khách quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục hòa tấu của các nghệ sĩ như: nghệ sĩ ưu tú Tuyết Mai, nghệ sĩ Thu Thủy, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, nghệ sĩ Dạ Hợp, nghệ sĩ Như Ngọc, nghệ sĩ Tân Phúc…hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho đêm nhạc.

Martin Yan

Ngoài ra, đêm Gala của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018 còn đánh dấu sự trở lại của đầu bếp Martin Yan, người từng nối tiếng với series nấu ăn Yan Can Cook. Không chỉ tự tay chế biến những món ăn ngon phục vụ các khách mời, trong chương trình, đầu bếp sẽ giới thiệu về nét đặc trưng của ẩm thực của Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM.

Đêm gala Vietnam Night chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt là đêm nhạc được đầu tư công phu, hoành tráng với mong muốn mang đến những hình ảnh đẹp đẽ, gần gũi và thân thiện nhất, những danh lam thắng cảnh tuyệt tác và đời sống văn hóa tinh thần phong phú của dân tộc Việt Nam . Trước đó, trong buổi họp báo ngày 21.8, ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho biết đêm khai mạc với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt” sẽ là điểm nhấn của Hội chợ năm nay với sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và ẩm thực Việt.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á

U23 Qatar tiến tới bán kết bằng thành tích bất bại ở vòng bảng. Đại diện chủ nhà phải chịu không ít gièm pha...

Ghế giữa trên máy bay và ‘luật ngầm’ ai cũng cần biết

Khi đi máy bay, hầu hết hành khách không muốn ngồi vào vị trí ghế giữa ngoại trừ các gia đình, bạn bè đi...

Choáng với Tom Cleverley

 Watford vừa thông báo bổ nhiệm Tom Cleverley làm HLV chính thức, chỉ sau một tháng nắm vai trò tạm quyền.  Watford chỉ thua 1 trong...

3 vị trí nốt ruồi tựa “bùa cát tường”, ai sở hữu cũng có sự nghiệp rộng mở, tiền tài vào nhà như nước

Trong nhân tướng học, đây chính là những vị trí nốt ruồi của người may mắn. Dù làm công việc gì thì họ cũng...

Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại đường phố Altrincham, Greater Manchester vào hôm qua. Cả 2 cùng nhau đi dạo trước khi lên...