Vine là một nền tảng chia sẻ video ngắn khá giống với TikTok ngày nay. Twitter mua lại Vine vào tháng 10 năm 2012 và phát hành chính thức vào tháng 1 năm 2013. Vine từng đạt hơn 200 triệu người dùng nhưng đến tháng 10 năm 2016 thì Twitter đã đóng cửa Vine. Đến hôm nay, sau khi Elon Musk ngồi vào ghế nóng của Twitter thì ông có vẻ như đang muốn hồi sinh Vine.

Nhiều nguồn tin cho biết Musk đã yêu cầu các kỹ sư tại Twitter khởi động lại Vine và tiến trình này được cho sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Các kỹ sư đã được giao nhiệm vụ xem xét lại toàn bộ mã nguồn của Vine vốn đã không còn được duy trì hay cập nhật kể từ năm 2016. Một nguồn tin cho rằng kỹ sư Twitter sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu muốn hồi sinh Vine.

[​IMG]

Sara Beykpour – cựu kỹ sư từng làm việc cho dự án Vine và chịu trách nhiệm “rút ống thở” của Vine nói trên Twitter rằng một số thành phần trong mã nguồn của Vine đã hơn 10 năm tuổi. “Bạn không nhìn lại nó đâu. Nếu muốn hồi sinh Vine thì tốt nhất là nên bắt đầu lại từ đầu,” Beykpour nói.

Sở dĩ Beykpour khuyên như vậy có thể là do những thay đổi về API, những mối lo ngại bảo mật và các yếu tố khác cần phải được bảo trì trước khi Vine có thể được tái khởi động. Công việc của các kỹ sư Twitter có thể sẽ đơn giản hơn nếu họ sử dụng lại mã nguồn của hệ thống video chia sẻ trên Twitter hiện tại nhưng nó không được đánh giá cao.

Thông tin Vine được hồi sinh xuất hiện bởi chính Elon Musk khi hôm qua, ông đã đăng đoạn tweet rằng: “Bring back Vine?” và mở bình chọn. Sau 4 triệu lượt bình chọn thì tỉ lệ ủng hộ đạt đến 70%. Vine là động thái mới nhất của Musk sau khi mua lại và tiếp quản Twitter. Trước đó ông đã yêu cầu thay đổi hệ thống xác thực nhân dạng của Twitter, buộc người dùng phải trả phí 20 đô mỗi tháng để có dấu tích xanh. Ông cũng đã cho sa thải CEO và loạt giám đốc điều hành cấp cao của Twitter sau khi mua lại mạng xã hội này.

Theo AppleInsider