2024-07-10 14:50:02
[]
[]
https://media.phunutoday.vn/files/news/2024/07/10/tu-thang-7-2024-luong-co-so-tang-tang-quyen-loi-tu-bhyt-bhxh-ai-cung-nen-biet-de-khong-thiet-thoi-080916.jpg
Array

Từ tháng 7/2024: Lương cơ sở tăng, tăng quyền lợi từ BHYT, BHXH ai cũng nên biết để không thiệt thòi

Kể từ ngày 1/7/2024 mức lương cơ sở có sự điều chỉnh lên 2,34 triệu/tháng nên mức hưởng BHYT, BHXH cũng có nhiều sự điều chỉnh tăng lên.

Từ 1/7/2024  nhiều quyền lợi từ BHYT, BHXH được điều chỉnh tăng lên

Theo quy định từ ngày 1/7/2024 áp dụng dụng mức lương cơ sở mới tăng 30%, người lao động được hưởng thêm nhiều lợi ích, đặc biệt là khi so sánh với người nhận BHXH một lần.

Theo đó, có quyền lợi đầu tiên mà người chọn hưởng lương hưu được tăng thêm là trợ cấp mai táng phí. Khi người lao động mất, thân nhân của họ còn được nhận trợ cấp mai táng phí là 10 tháng lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, mai táng phí là 23,4 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với mức cũ.

Đồng thời, lương cơ sở tăng 30% dẫn đến chi phí mua thẻ BHYT theo diện hộ gia đình cũng tăng thêm 30% trong năm 2024. Mức tăng này khiến số tiền mà người chọn rút BHXH một lần khi mua BHYT tăng lên đáng kể. Người dân cần phải chịu chi phí này trong suốt thời gian nghỉ hưu (hơn 10 năm với lao động nam, hơn 20 năm với lao động nữ).

BHYT, BHXH tăng lên khi lương cơ sở tăng

BHYT, BHXH tăng lên khi lương cơ sở tăng

Bên cạnh đó,  đối với những người lao động chọn hưởng lương hưu, khi lương hưu tăng thì mức đóng BHYT hằng năm của họ cũng tăng lên theo. Tuy nhiên, khoản chi phí tăng thêm này do Quỹ BHXH chi trả vì tiền mua thẻ BHYT là do Quỹ BHXH đảm bảo nên người lao động không cần phải chi trả.

Bên cạnh đó, với người lao động, khi lương cơ sở mới tăng thì họ cũng được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mức này tăng lên đáng kể. Theo quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Chính vì vậy, khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, người lao động cũng sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn khi mất việc điều này rất có lợi cho người động.

Tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2024

Tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2024

Cụ thể, chiếu theo các vùng lương, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động tăng tương ứng như sau: Vùng I tăng lên 24,8 triệu đồng (mức cao nhất trong năm 2024); vùng II là 22,050 triệu đồng; vùng III là 19,3 triệu đồng; vùng IV là 17,25 triệu đồng.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Mourinho “vòi tiền” Man Utd trước ngày tái ngộ

Jose Mourinho từng giúp Man Utd vô địch Europa League mùa giải 2016/17. Kế đó, ông đưa nửa đỏ thành Manchester về nhì Premier...

Trận đấu 33-0 ở giải châu Á

Vòng loại U17 châu Á 2025 đang diễn ra sôi động tại 10 bảng đấu. Với Việt Nam là chủ nhà của bảng I...

Roma vs Dynamo Kyiv (23h45, 24/10): Cơn thịnh nộ của người Roma

Thời gian và địa điểmThời gian: 23h45, thứ 5 ngày 24/10Địa điểm: OlympicoPhong độ gần đâyRoma AS Roma đang trải qua giai đoạn khó...

Phương án thay thế lý tưởng cho Riccardo Calafiori

Rạng sáng nay, đã không có bất ngờ nào diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Shakhtar Donetsk. Thầy trò HLV Mikel...

Hansi Flick tiết lộ lý do De Jong vắng mặt ở trận đấu với Sevilla

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 10 La Liga vừa qua, với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội,...