Tuần trước, CSS Investments công bố một bản báo cáo tài chính về tình hình ngân quỹ chuyển nhượng ở Arsenal. Tổ chức nghiên cứu tài chính này đã phân tích bản báo cáo tài chính mà BLĐ Arsenal đưa ra, và quả quyết rằng CLB này thực chất chỉ có số tiền đúng thực sự là 54.1 triệu bảng cho việc mua cầu thủ.
[dropcap]Đ[/dropcap]iều này làm dấy lên những tranh cãi trong lòng nội bộ các CĐV Arsenal. Một bộ phận lấy lý do này bảo vệ HLV Arsene Wenger, phần còn lại chỉ trích mạnh mẽ HLV người Pháp. Tuy nhiên, theo một phân tích khác của AST – Hội CĐV chính thức của Arsenal tại Anh (Arsenal Supporter Trust), báo cáo của CSS không thực sự chính xác.
AST nhờ một chuyên gia tài chính tên là Simon Hill, người đã có 15 năm là ở tổ chức kiểm toán nổi tiếng thế giới Ernst & Young. Ông cũng là chuyên gia tài chính của AST và được tổ chức này tín nhiệm phân tích các báo cáo mà BLĐ CLB đưa ra hàng năm (theo một cách độc lập) kể từ năm 2008.
Trong bản báo cáo này của Simon Hill, số tiền thực sự mà Arsenal có thể tiêu cho cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay lên tới 96 triệu bảng (chưa tính tiền bán cầu thủ). Phân tích cũng nói thêm rằng với việc Mikel Arteta, Mathieu Flamini và Tomas Rosicky rời đi, Arsenal sẽ có thể mua về một cầu thủ với mức lương lên tới 10 triệu bảng/năm, ngang với những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay như Thomas Mueller hay Wayne Rooney đang nhận.
Điều này tiếp tục cho thấy nếu quyết tâm thật sự, HLV Arsene Wenger và BLĐ CLB hoàn toàn có thể đưa về những ngôi sao hàng đầu thế giới, mà không sợ ngân quỹ bị thâm hụt nặng nề, và tình hình tài chính của Arsenal vẫn đang rất tốt.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]