4. Triển khai lối đá pressing nhiều hơn
Mùa giải trước, cùng với Manchester City và Tottenham Hotspur, Arsenal của HLV Arsène Wenger là câu lạc bộ sở hữu lối đá pressing và tấn công rực lửa bậc nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Emirates gây áp lực ngay trên phần sân nhà của đối thủ nhờ những ngôi sao tốc độ, kĩ thuật của mình.
Mặc dù thế, điều đó vẫn chưa được tái hiện ở Premier League mùa giải năm nay. Hàng tiền vệ đội bóng thành London tỏ ra thiếu hiệu quả trong việc kiểm soát tuyến giữa, đánh chặn từ xa không tốt đã vô tình gây áp lực khủng khiếp lên hàng thủ. Để giải quyết bài toán đó, chiến lược gia Emery cần yêu cầu các ngôi sao tấn công như Pierre-Emerick Aubameyang và Henrikh Mkhitaryan tích cực tranh cướp bóng ngay ở phần sân đối phương. Sự áp sát và pressing tầm cao sẽ làm giảm bớt gánh nặng nơi hàng phòng ngự đội nhà.
3. Tin tưởng vào Bernd Leno thay vì Petr Cech
Người hâm mộ Arsenal đã rất chờ đợi vào thủ thành Leno khi anh cập bến Pháo thủ thành London ở mùa hè qua. Mặc dù thế, trải qua 4 vòng đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, cựu cầu thủ Bayer Leverkusen vẫn chưa có cơ hội bắt chính trong khung gỗ đội nhà.
Phong độ tệ hại từ Cech càng khiến các cổ động viên có lí do đòi hỏi chiến lược gia Emery phải tin dùng Leno, thay vì tiếp tục đặt cược vào “lão tướng” 36 tuổi. Khả năng chơi chân kém, thường mất sai lầm ở những pha bóng quyết định từ cựu ngôi sao Chelsea vô tình trở thành gánh nặng nơi hàng thủ của The Gunners. Người gác đền là vị trí quan trọng bậc nhất ở mỗi đội bóng, Arsenal cần sớm giải quyết bài toán mang tên Cech nếu không muốn tiếp tục để thủng lưới ở các vòng đấu tiếp theo.
2. Hàng thủ cần chơi thấp hơn
Hàng phòng ngự dâng cao là điểm nổi bật trong cách chơi của Arsenal dưới thời thuyền trưởng Emery. Arsenal là đội bóng bắt việt vị đối phương nhiều nhất tại Premier League 2018/2019 sau 4 vòng đấu đầu tiên với 4,3 lần trung bình mỗi trận (thống kê tương tự mùa trước của Pháo thủ là 2,3 lần/trận).
Mặc dù thế, lối chơi này đồng thời cũng bộc lộ nhiều điểm hạn chế chết người. Các hậu vệ sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với các pha phản công nhanh hay những tình huống di chuyển không bóng thông minh từ tiền đạo đối phương. Mùa giải 2013/2014, việc Per Mertesacker và Laurent Koscielny chơi thấp khiến Arsenal chỉ nhận 36 bàn thua trong suốt chiến dịch.
Rob Holding (22) và Konstantinos Mavropanos (20) với sức trẻ, tài năng cùng khát khao thể hiện xứng đáng được trao cơ hội bởi thuyền trưởng Emery. Bộ đôi này hoàn toàn là giải pháp đáng xem xét dành cho Arsenal ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự Pháo thủ.
1. Tấn công tổng lực
Bỏ qua những khiếm khuyết nơi hàng thủ, trong vài năm qua Arsenal đã mang về sân Emirates những ngòi nổ tấn công thật sự chất lượng. Mesut Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang xứng đáng ở vị trí đẳng cấp thế giới, bên cạnh đó là những gương mặt đình đám khác như Lexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan, Aaron Ramsey.
Do đó, song song với việc lấp đầy khoảng trống ở mặt trận phòng ngự, thi đấu cởi mở và khai phá hết tiềm năng từ các nhân tố trên hàng công là giải pháp không tồi đối với Emery vào lúc này. Lấy công bù thủ có khá nhiều rủi ro nhưng nếu có thể tận dụng và triển khai đúng thời điểm, sẽ mang lại hiệu quả cao như Liverpool từng thể hiện ở mùa giải 2013/2014.