World Cup thường bắt đầu khi mùa giải VĐQG kết thúc được chưa đầy một tháng, thế nên không lạ nếu nhiều ngôi sao lớn “hụt hơi” ở sân chơi này bởi đã phô diễn hết tinh hoa trong một mùa giải cày ải tốn nhiều thể lực.
Còn nhớ tại Word Cup 2002, đội tuyển Pháp khi đó sở hữu hàng loạt ngôi sao thượng thặng vừa thành công ở hai giải đấu lớn trước và đó duy trì phong độ cao cùng CLB chủ quản như: Zinedine Zidane (Real Madrid), Thierry Henry (Arsenal), David Trezeguet (Juventus)… nhưng đã ngậm ngùi xách vali về nước ngay từ vòng bảng.
Đến World Cup 2006, Brazil nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu hàng loạt cái tên đẳng cấp cao đang tỏa sáng rực rỡ ở cấp CLB như: Ronaldinho (Barcelona), Kaka (AC Milan), Adriano (Inter Milan)… nhưng rốt cuộc họ dừng chân rất sớm và không ai trong số những cái tên kể trên để lại dấu ấn ở giải đấu này.
World Cup 2010 cũng không là ngoại lệ, ở thời điểm đó, Lionel Messi đã nổi lên là siêu sao hàng đầu với khả năng săn bàn khủng khiếp ở Barcelona nhưng chẳng để lại dấu ấn nào cùng Argentina. Cũng ở giải đấu đó, hàng loạt sao lớn đang tỏa sáng ở CLB cũng “tắt tịt” như Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Steven Gerrard, Wayne Rooney…
Ở kỳ World Cup gần nhất, một lần nữa cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2013 là Cristiano Ronaldo lại gây thất vọng. Bên cạnh đó, Frank Ribery, Luka Modric, Xavi, Iniesta rồi cả Andrea Pirlo đều không để lại dấu ấn đáng kể nào. Có chăng, Lionel Messi là một ngoại lệ khi đã gồng gánh Argentina vào tới trận chung kết nhưng thất bại cay đắng trước người Đức.
Điểm lại những ngôi sao đang có phong độ cao mùa giải vừa qua, có thể kể đến Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Harry Kane, Kevin de Bruyne… nhưng đừng lạ nếu những cái tên kể trên bị che mờ bởi cái ngôi sao mới nổi hoặc có một mùa giải cấp CLB thất bại.
Rõ ràng, những Ai Cập, Argentina, Bồ Đào Nha hay Anh có lý do để lo lắng bởi các “tinh túy” của họ đã cày ải quá nhiều ở mùa bóng qua nhất là khi Ronaldo hay Salah vẫn còn trận chung kết Champions League ở phía trước. Hy vọng họ vẫn giữ được phong độ cao nhất khi bước vào World Cup để giúp đội nhà tìm kiếm vinh quang.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)