Khi Aston Martin Vanquish bước vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời sản xuất, thương hiệu Anh Quốc đã công bố một phiên bản giới hạn có tên là Vanquish S Ultimate.
Chỉ với 175 chiếc trên toàn thế giới, khách hàng sẽ có tùy chọn mua Vanquish S Ultimate theo hai dòng coupe hoặc volante với một trong ba kiểu ngoại thất khác nhau và gói trang trí nội thất đi kèm.
Với kiểu ngoại thất đầu tiên, chiếc xe được hoàn thiện với màu đen Ultimate Black cùng các chi tiết màu đồng thau Copper Bronze ở cửa gió trước, nẹp sườn và bộ khuyếch tán sau. Aston Martin cũng sử dụng khá nhiều vật liệu sợi carbon, da cao cấp màu đen Obsidian Black và gỗ óc chó cho các chi tiết ở gói nội thất.
Nếu kiểu ngoại thất đầu tiên chưa phù hợp với hương vị khách hàng, Aston Martin cung cấp cấu hình thứ hai, theo đó chiếc xe có màu sơn ngoại thất là màu xám Xenon Gray với các chi tiết trang trí màu xanh cô-ban tương phản, kẹp phanh màu vàng, bộ mâm 5 chấu màu đen, các dải màu vàng Electron Yellow trong cabin, ghế bọc da màu xám Phantom Grey và chỉ khâu màu xanh Spectral Blue.
Với cấu hình cuối cùng, xe được hoàn thiện màu sơn trắng White Cold với các chi tiết đồ họa màu đồng và nội thất bằng da Chesnut Tan đi kèm các chi tiết trang trí màu đen Obdisian Black. Đây là 3 cấu hình nội-ngoại thất cơ bản của chiếc Vanquish S Ultimate, tuy nhiên khách hàng có thể trộn và kết hợp từng gói của 3 cấu hình nói trên.
Aston Martin Vanquish là mẫu grand tourer được hãng xe Anh Quốc ra mắt vào năm 2001 tại Geneva Motor Show. Ba năm sau, Aston Martin giới thiệu tiếp mẫu Vanquish S tại Paris Motor Show 2004, với động cơ V12 dung tích 5,9 lít, cho công suất 520 mã lực tại vòng tua 7000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 577Nm tại 5800 vòng/phút. Chiếc Vanquish S có khả năng tăng tốc lên 96km/giờ trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/giờ. Aston Martin Vanquish cũng là chiếc xe từng được chọn để đóng phim cùng điệp viên James Bond trong serie phim 007 mang tên Die Another Day năm 2002.