Thông tin từ báo New York Times cho biết các công nhân Ford, đặc biệt là phụ nữ bị quấy rối tình dục tại các nhà máy ở Chicago. Thông tin chỉ ra cụ thể tình trạng này xảy ra tại nhà máy lắp ráp và dán nhãn của Ford.
Khi Ford đạt được thỏa thuận trị giá 10 triệu USD với các công nhân bị quấy rối tình dục và kỳ thị chủng tộc tại hai nhà máy ở Chicago hồi tháng 8 vừa qua, hãng này đã đưa ra các biện pháp để “ngăn chặn quấy rối trong tương lai hoặc cung cấp hành động nhanh chóng” khi khiếu nại phát sinh. Tuy nhiên, cuộc điều tra của New York Times cho biết chuyện này vẫn xảy ra.
Theo New York Times, “các công nhân nữ của Ford đã phải chịu đựng sự quấy rối mặc dù họ làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia với một hoạt động nhân sự chuyên nghiệp, mặc dù họ là thành viên của một trong những hiệp hội quyền lực nhất của đất nước, mặc dù một cơ quan liên bang và sau đó một thẩm phán liên bang đứng về phía họ, và ngay cả sau khi các màn hình độc lập đã kiểm soát các nhà máy trong nhiều năm”.
Các hình thức quấy rối tình dục diễn ra tại nhà máy của Ford dưới nhiều hình thức, từ việc sàm sỡ đến phun sơn và viết lên tường những câu chữ và hình vẽ mô phỏng hành vi tình dục… Những người cam đảm dám đứng ra tố cáo sẽ bị nhạo báng, đe dọa, tẩy chay hoặc sa thải.
Phản ứng trước cuộc điều tra của New York Times, Ford đã tuyên bố hãng sẽ “không chịu đựng tình trạng quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối xử. Chúng tôi nghiêm túc xem xét các khiếu nại này và điều tra kỹ lưỡng bằng cách tiếp cận toàn diện để ngăn chặn và giải quyết nạn quấy rối tình dục và phân biệt đối xử tại cơ sở của Ford”.