Mới đây một số thông tin từ nội bộ Google đã tiết lộ người khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin từng phải trả cho Anthony Levandowski, cựu kỹ sư của hãng, một số tiền lên tới hơn 120 triệu đô la cho việc thuê ông này tham gia phát triển công nghệ tự lái trên xe hơi. Anthony Levandowski sau đó đã bị sa thải và bị Google kiện ra tòa với cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại để bán cho Uber.
Theo trang Automotive News, bộ phận nghiên cứu xe tự lái Waymo của Google đã cung cấp thông tin cho trọng tài vụ kiện rằng Levandowski đã nhận được hàng triệu đô la thanh toán khích lệ cho vai trò quan trọng của ông này trong nỗ lực nghiên cứu công nghệ xe tự lái.
Được biết Google phát triển dự án về công nghệ tự lái nhằm tạo động lực cho các kỹ sư về robot phát triển công nghệ lái xe mới – thứ công nghệ sẽ làm thay đổi giao thông toàn cầu mãi mãi. Levandowski là một trong những thành viên ban đầu của đội kỹ sư nói trên và do đó được hưởng quyền lợi về tài chính rất lớn từ Google.
Theo một phần nội dung kiện do Waymo đưa ra, Levandowski đã tải xuống hơn 14.000 tài liệu từ một máy tính xách tay do Google cung cấp về chương trình xe không có người lái của hãng và thông đồng với Uber để sử dụng công nghệ này. Sau khi rời khỏi Google vào tháng 1 năm 2016, Levandowski đã thành lập công ty khởi nghiệp Otto chuyên về xe tải tự lái và đã bán cho Uber sau đó 6 tháng với giá 680 triệu đô la.
Google cũng tuyên bố rằng ngoài việc thành lập Otto bất chấp thỏa thuận không cạnh tranh, trong thời gian vẫn đang làm ở Waymo, Levandowski còn lập ra hai công ty là Odin Wave LLC và Tyto Lidar LLC chuyên về phát triển công nghệ cảm biến laser, vốn là công nghệ quan trọng trong dự án phát triển xe tự lái.