2016-05-06 11:02:52
{"ngoi-sao-san-co":"Ng\u00f4i Sao S\u00e2n C\u1ecf","photo":"Photo","tin-top":"Tin Top","v-league":"V-League","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"cau-thu-nhap-tich":"C\u1ea7u th\u1ee7 nh\u1eadp t\u1ecbch","dang-van-robert":"\u0110\u1eb7ng V\u0103n Robert","dinh-hoang-max":"\u0110inh Ho\u00e0ng Max","dinh-van-ta":"\u0110inh V\u0103n Ta","hoang-vissai":"Ho\u00e0ng Vissai","hoang-vu-samson":"Ho\u00e0ng V\u0169 Samson","le-van-phu":"l\u00ea v\u0103n ph\u00fa","le-van-tan":"L\u00ea V\u0103n T\u00e2n","michal-nguyen":"Michal Nguy\u1ec5n","nguyen-huu-thang":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu Th\u1eafng","nguyen-quoc-thien-esele":"Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c Thi\u1ec7n Esele","nguyen-trung-son":"Nguy\u1ec5n Trung S\u01a1n","nguyen-van-bakel":"Nguy\u1ec5n V\u0103n Bakel","nhap-tich-doi-hinh":"nh\u1eadp t\u1ecbch \u0111\u1ed9i h\u00ecnh","samson":"Samson"}

Đội hình cầu thủ nhập tịch ở V.League

Cầu thủ nước ngoài đã có quốc tịch Việt Nam và những cầu thủ gốc Việt nhưng sinh ra, lớn lên ở nước ngoài tập hợp thành một đội hình khá mạnh với sơ đồ 4-1-4-1.

 Sau khi trở thành HLV trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng muốn mở cánh cửa lên đội tuyển cho các cầu thủ nhập tịch. Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn cũng xác nhận điều này sáng 5/5: "Trong tương lai, tuyển Việt Nam sẽ có thử nghiệm về việc đôn cầu thủ nhập tịch lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia". Tuy nhiên trong đội hình ngoại binh nhập tịch kể trên, chỉ có 3 người thực sự xứng đáng lên tuyển với phong độ vượt trội gồm Lê Văn Phú, Nguyễn Van Bakel và Hoàng Vũ Samson.
Sau khi trở thành HLV trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng muốn mở cánh cửa lên đội tuyển cho các cầu thủ nhập tịch. Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn cũng xác nhận điều này sáng 5/5: “Trong tương lai, tuyển Việt Nam sẽ có thử nghiệm về việc đôn cầu thủ nhập tịch lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia”. Tuy nhiên trong đội hình ngoại binh nhập tịch kể trên, chỉ có 3 người thực sự xứng đáng lên tuyển với phong độ vượt trội gồm Lê Văn Phú, Nguyễn Van Bakel và Hoàng Vũ Samson.

 Thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele (Bình Dương) sinh năm 1984. Anh sở hữu chiều cao 1,8 m, được HLV Lê Thụy Hải đưa về Bình Dương từ mùa giải 2013. Thiện Esele chiếm suất bắt chính của thủ môn Tấn Trường kể từ đó tới hết mùa giải 2015. Đáng chú ý, anh góp công giúp Bình Dương đoạt 2 Cup vô địch V.League trong các năm 2014 và 2015.
Thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele (Bình Dương) sinh năm 1984. Anh sở hữu chiều cao 1,8 m, được HLV Lê Thụy Hải đưa về Bình Dương từ mùa giải 2013. Thiện Esele chiếm suất bắt chính của thủ môn Tấn Trường kể từ đó tới hết mùa giải 2015. Đáng chú ý, anh góp công giúp Bình Dương đoạt 2 Cup vô địch V.League trong các năm 2014 và 2015.

 Nguyễn Van Bakel sở hữu chiều cao 1,92 m. N goại binh của CLB Thanh Hóa hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2016. Ở V.League 2015, Bakel góp công không nhỏ giúp Thanh Hóa giành huy chương đồng.
Nguyễn Van Bakel sở hữu chiều cao 1,92 m. N goại binh của CLB Thanh Hóa hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2016. Ở V.League 2015, Bakel góp công không nhỏ giúp Thanh Hóa giành huy chương đồng.

 Lê Văn Phú, trung vệ gốc Ghana là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc giúp Hải Phòng dẫn đầu V.League 2016 sau 8 vòng đấu (7 trận thắng, 1 trận hòa). Văn Phú là thủ lĩnh hàng phòng ngự và giúp Hải Phòng mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, ít nhất trong các đội dự V.League 2016.
Lê Văn Phú, trung vệ gốc Ghana là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc giúp Hải Phòng dẫn đầu V.League 2016 sau 8 vòng đấu (7 trận thắng, 1 trận hòa). Văn Phú là thủ lĩnh hàng phòng ngự và giúp Hải Phòng mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, ít nhất trong các đội dự V.League 2016.

 Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt) sinh năm 1984, mang hai dòng máu, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Năm 2008, Đặng Văn Robert về Việt Nam thử việc và lập gia đình ở Hải Phòng. Sau 7 năm thi đấu ở V.League, Đặng Văn Robert lần đầu được HLV Miura triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt tháng 10/2015, nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2018.
Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt) sinh năm 1984, mang hai dòng máu, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Năm 2008, Đặng Văn Robert về Việt Nam thử việc và lập gia đình ở Hải Phòng. Sau 7 năm thi đấu ở V.League, Đặng Văn Robert lần đầu được HLV Miura triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt tháng 10/2015, nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2018.

 Michal Nguyễn có cha là người Việt, anh sinh năm 1989 và lớn lên tại CH Czech. Trung vệ sở hữu chiều cao 1,84 m này trưởng thành trong màu áo CLB FK Banik Most (CH Czech) nhưng đã trở về Việt Nam khoác áo Bình Dương kể từ mùa giải 2015.
Michal Nguyễn có cha là người Việt, anh sinh năm 1989 và lớn lên tại CH Czech. Trung vệ sở hữu chiều cao 1,84 m này trưởng thành trong màu áo CLB FK Banik Most (CH Czech) nhưng đã trở về Việt Nam khoác áo Bình Dương kể từ mùa giải 2015.

 Hoàng Vissai (áo xanh) chơi ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Anh sinh năm 1985, sở hữu chiều cao 1,8 m và hiện là trụ cột trong màu áo CLB QNK Quảng Nam.
Hoàng Vissai (áo xanh) chơi ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Anh sinh năm 1985, sở hữu chiều cao 1,8 m và hiện là trụ cột trong màu áo CLB QNK Quảng Nam.

 Đinh Văn Ta từng là thủ lĩnh hàng tiền vệ của Ninh Bình. Tuy nhiên sau khi đội bóng của bầu Trường giải thể vì vụ án dàn xếp tỷ số, Đinh Văn Ta phiêu dạt về Đà Nẵng và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.
Đinh Văn Ta từng là thủ lĩnh hàng tiền vệ của Ninh Bình. Tuy nhiên sau khi đội bóng của bầu Trường giải thể vì vụ án dàn xếp tỷ số, Đinh Văn Ta phiêu dạt về Đà Nẵng và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

 Nguyễn Trung Sơn là cầu thủ gốc Brazil chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Anh đến đầu quân cho Bình Dương vào đầu mùa giải 2012 với mức phí lót tay 2,5 tỷ đồng mỗi năm, lương hàng tháng hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên do không duy trì được phong độ, Trung Sơn đã phải chuyển về thi đấu cho CLB Đồng Tháp kể từ mùa giải 2016.
Nguyễn Trung Sơn là cầu thủ gốc Brazil chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Anh đến đầu quân cho Bình Dương vào đầu mùa giải 2012 với mức phí lót tay 2,5 tỷ đồng mỗi năm, lương hàng tháng hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên do không duy trì được phong độ, Trung Sơn đã phải chuyển về thi đấu cho CLB Đồng Tháp kể từ mùa giải 2016.

 Đinh Hoàng Max sinh năm 1986 tại Nigeria, là một cầu thủ nhập tịch Việt Nam đang chơi ở vị trí tiền đạo. Anh hiện khoác áo Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ, đồng thời cũng từng là tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Ngày 15/5/2009, Đinh Hoàng Max có buổi ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu với đội Olympiakos.
Đinh Hoàng Max sinh năm 1986 tại Nigeria, là một cầu thủ nhập tịch Việt Nam đang chơi ở vị trí tiền đạo. Anh hiện khoác áo Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ, đồng thời cũng từng là tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam. Ngày 15/5/2009, Đinh Hoàng Max có buổi ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu với đội Olympiakos.

Trong 5 mùa giải gần đây, Lê Văn Tân thi đấu tổng cộng 118 trận và ghi được 26 bàn thắng. Ở mùa giải 2016, Văn Tân về khoác áo Long An và đã có 3 pha lập công cho riêng mình sau 8 vòng đấu.
Trong 5 mùa giải gần đây, Lê Văn Tân thi đấu tổng cộng 118 trận và ghi được 26 bàn thắng. Ở mùa giải 2016, Văn Tân về khoác áo Long An và đã có 3 pha lập công cho riêng mình sau 8 vòng đấu.

 Đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, Samson đã trải qua 8 năm thi đấu ở V.League và nhanh chóng trở thành “sát thủ” hàng đầu ở giải đấu. Trong 2 mùa giải liên tiếp vào các năm 2013 và 2014, Samson đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Ở V.League 2015, Samson vẫn duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn với 15 pha lập công (xếp thứ 3). Mùa giải năm nay, Samson đã có 6 bàn thắng sau 8 vòng đấu.
Đến Việt Nam từ năm 19 tuổi, Samson đã trải qua 8 năm thi đấu ở V.League và nhanh chóng trở thành “sát thủ” hàng đầu ở giải đấu. Trong 2 mùa giải liên tiếp vào các năm 2013 và 2014, Samson đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Ở V.League 2015, Samson vẫn duy trì được khả năng ghi bàn đều đặn với 15 pha lập công (xếp thứ 3). Mùa giải năm nay, Samson đã có 6 bàn thắng sau 8 vòng đấu.

[box type=”shadow”]Dưới góc nhìn của một cựu tuyển thủ, HLV Vương Tiến Dũng không ủng hộ nhập tịch tràn lan, nhưng nếu các nhà tuyển trạch biết chọn lọc và phân bổ nguồn lực này thì đó cũng là một cách làm hiệu quả.

“Thời ông Calisto có chính sách mở cửa cho cầu thủ nhập tịch vào ĐTVN. Khi ấy, ĐTVN có những vị trí rất tốt như thủ môn Phan Văn Santos hay Đinh Hoàng La, tiền đạo thì có Huỳnh Kesley, rồi Đinh Hoàng Max…

Họ xuất hiện không nhiều, cũng không tham gia các giải đấu chính thức, nhưng ai cũng phải công nhận rằng có họ ở trên sân, ĐTVN mạnh hơn hẳn. Đó là vì ĐTVN được bổ sung ở các vị trí trọng yếu, nơi mà các cầu thủ nội của ta xưa nay luôn gặp vấn đề về tầm vóc, thể lực, tâm lý…

Có thể chúng ta chưa quen với việc có cầu thủ ngoại trong đội tuyển, về văn hóa, sinh hoạt và nhiều thứ khác còn có khoảng cách, nhưng nếu họ có bố mẹ, có vợ là người Việt thì tôi nghĩ điều đó cũng nên trở thành bình thường. Nên nhìn thấy lợi ích mà họ có thể mang lại cho ĐTVN nếu chúng ta chấp nhận họ, tôi nhắc lại là chấp nhận có chọn lọc,” HLV Vương Tiến Dũng nhấn mạnh.[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Hà Giang

Bài viết mới nhất

Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe

Màn trình diễn ấn tượng của Jadon Sancho trong trận bán kết lượt đi Champions League góp công không nhỏ giúp Borussia Dortmund giành...

Choáng với Jadon Sancho

Dortmund bị đánh giá thấp hơn ở bán kết lượt đi Champions League mùa này, song khiến PSG phải ôm hận. Bàn thắng duy...

CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League

Rạng sáng nay, Dortmund đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà và đánh bại PSG với bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền...

Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết

 Những sức ép hãm thành của Al Nassr rốt cuộc cũng đã phát huy hiệu quả sau 17 phút bóng lăn. Thủ thành Ibrahim...

Luis Enrique “dằn mặt” Borussia Dortmund

Ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain, thầy trò Luis Enrique đã trải qua 90 phút đầy...