Nhận định:
Với chiến thắng 4-0 trước Swansea ở vòng 17 vừa qua, Man City đã tạo nên kỉ lục với chuỗi 15 trận toàn thắng ở Premier League, ghi 52 bàn và chỉ để thủng lưới 11 bàn. Họ đang ngự trị trên vị trí số 1 của BXH, hơn đội xếp thứ 2 Man Utd 11 điểm và đánh bại 4/5 ông lớn trong nhóm Big 6, chỉ còn lại mỗi Tottenham là chưa đụng độ.
Man xanh hiện đang tràn trề hưng phấn để hướng đến chiến thắng thứ 16 liên tiếp. Các CĐV của họ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào điều này khi The Citizens không có sự mất mát về lực lượng nào quá quan trọng. Trong khi, Tottenham sẽ ra sân với một hàng thủ chắp vá với Eric Dier phải chấp nhận lùi xuống để đá cặp trung vệ cùng Jan Vertonghen khi mà trung vệ người Bỉ Alderweireld và tiền vệ trung tâm Wanyama sẽ phải ngồi ngoài bởi chấn thương.
Tuy nhiên cỗ máy chiến thắng không phải là không có những kẻ hở, vị trí của Fabian Delph là một ví dụ điển hình. Là cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt nhưng hậu vệ người Anh lại thiếu tốc độ và thường mắc những sai lầm cá nhân. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Pochettino có thể khai thác được điểm yếu này không vẫn còn là một dấu hỏi.
Còn về phía đội khách, Tottenham cũng đang dần lấy lại phong độ với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn và chỉ để thua 1 bàn. Niềm tin của họ sẽ tiếp tục đặt vào bộ ba Dele Alli – Eriksen – Harry Kane, đặc biệt là duyên ghi bàn của Kane – người đã có 7 bàn thắng ở 7 trận gần nhất ở Premier League. Đánh bại Man City vào lúc này là điều không đơn giản nhưng để cầm hòa thầy trò Pep điều đó có vẻ không khó với các học trò Pochettino.
Tình hình lực lượng:
Man City: Kompany, Mendy, Stones chấn thương.
Tottenham: Alderweireld, Wanyama chấn thương. Sanchez cấm thi đấu.
Thống kê thú vị:
– Trong 4 trận gần nhất ở Premier League, Man City đều không thể thắng Tottenham, trong đó có 1 trận hòa và 3 thất bại.
– Tottenham đã đánh bại Man City 10 lần ở Premier League, nhiều hơn tất cả các đội bóng còn lại.
– Lần cuối cùng mà một đội bóng đánh bại cả Arsenal, Man Utd, Chelsea và Tottenham đã cách đây 63 năm (Wolves và West Brom mùa 1953-54).
– Sergio Aguero chưa ghi bàn vào lưới Spurs trong 4 lần 2 đôi gặp nhau gần nhất, trước đó anh đã ghi được 10 bàn trong 7 trận gặp Tottenham.
– Harry Kane đã ghi được 7 bàn thắng ở 7 vòng đấu gần nhất.