“Tuchel là một trong những HLV châu Âu nổi bật trong những năm gần đây. Ông ta có những quyết định ngoạn mục, hiệu quả, lối chơi sống động. Bản thân ông ta giàu tham vọng. Đó là phong cách mà chúng tôi ở PSG luôn tìm kiếm và ngưỡng mộ.” Đó là cách mà Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi nhận xét về Thomas Tuchel khi chọn ông làm thuyền trưởng cho CLB của mình.
Tuchel thuộc làn sóng HLV trẻ đang nổi lên của bóng đá thế giới. Cùng thế hệ với những Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Antonio Conte,… Tuchel cũng như bao chiến lược gia trẻ khác, ông có cho mình triết lý bóng đá rõ rệt, luôn lấy lối chơi tấn công làm trọng tâm phát triển đội bóng. Đó cũng là cơ duyên đưa ông sang PSG, nơi sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.
Nhưng ở một khía cạnh khác, tham vọng của PSG không gì khác ngoài Champions League. Họ chi cả tấn tiền ra đem về Neymar, Kylian Mbappe không ngoài mục đích là xưng vương ở Châu Âu, lúc này đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của Tuchel tại giải đấu danh giá nhất lục địa già bắt đầu khiến người ta hoài nghi.
Cần biết rằng trong quá khứ, có những chiến lược gia vô địch Champions League ngay lần đầu tiên tham dự, gần đây đó là Pep Guardiola và Zinene Zidane. Tuy nhiên, cả hai người đó đều đã sống, làm việc trước đó tại CLB mình dẫn dắt. Họ được quan sát đội một thi đấu dưới tư cách HLV đội trẻ, hiểu được cơ chế hoạt động, tình trạng – phong độ của cầu thủ, từ đó rút ra được điều cần thay đổi khi mình lên nắm quyền.
Thomas Tuchel không có được may mắn đó ở PSG. Trước khi đến Pháp, ông dẫn dắt Mainz 05, ông giúp đội bóng này giành quyền dự Europa League vào mùa giải 2013-14. Nhưng cuối cùng ông lại xin từ chức, đó cũng là lần đầu tiên ông có cơ hội bước ra Châu Âu để rồi bỏ lỡ.
Một năm sau tại Borussia Dortmund, Thomas Tuchel bây giờ có cơ hội trải nghiệm Europa League. Trong buổi ban đầu đó, ông cùng đội chủ sân Signal Iduna Park vượt qua vòng bảng hết sức khó khăn khi chỉ xếp thứ 2 sau Krasondar của Nga, để rồi chịu rơi vào nhánh đấu cực kỳ khó khăn. Vất vả vượt qua Porto cùng Tottenham Hotspur, nhưng ở trận tứ kết trước Liverpool, Dortmund gần như đã kiệt sức, họ dừng chân tại đó.
Sang mùa giải tiếp theo, Dortmund trở lại Champions League, nhưng kết quả thì cũng tương tự như mùa giải trước đó. Thất bại ở tứ kết trước AS Monaco làm Tuchel cùng BLĐ đội bóng vùng Ruhr xảy ra mâu thuẫn, để rồi ông rời đi không kèn không trống.
Tổng kết lại, Champions League là giải đấu vô cùng khốc liệt và không nhiều HLV có được sư may mắn như Zidane hay Pep Guardiola để có thể xưng vương ngay lần đầu. Tuchel có thể là một HLV đầy tài năng, nhưng ở Châu Âu thứ được đề cao hơn lại là kinh nghiệm cùng đẳng cấp thứ mà ngày một ngày hai ông không thể tạo ra cho PSG được.