2019-06-27 08:05:59
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA2L3NhcnJpLWNvLXRoYXQtc3UtbGEtbmd1eWVuLW5oYW4tdGhhdC1iYWktY3VhLWNoZWxzZWEtMDkwMjQyLnBuZw==.webp
Array

Sarri có thật sự là nguyên nhân thất bại của Chelsea?

Cán đích ở vị trí thứ 3 EPL, lọt vào 2 trận chung kết, thắng 1 và dành được chiếc cup UEFA Europa League. Đó là thành tích khả quan về mặt kết quả, nhưng không thực sự thuyết phục trong suốt một hành trình dài. Vị trí thứ 3 ở giải quốc nội gần như là được các đối thủ tự tay dâng lên, bởi các đối thủ trực tiếp của Chelsea là Tottenham, Mu và Arsenal thi đấu cực kì bết bát và liên tục sảy chân ở những vòng đấu cuối cùng. Trong khi đó, ở Europa League là một chặng đường bằng phẳng được trải sẵn, và chướng ngại vật duy nhất ở đó là một Arsenal thiếu ổn định.

Lối chơi của Chelsea trong mùa giải vừa qua không được đánh giá cao, thế nhưng có phải trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Sarri ? The Blue sở hữu một đội hình không thật sự chất lượng như tên tuổi của họ. Nhiều cầu thủ trong đội hình như Luiz, Pedro, Willian, Giroud đã bước qua tuổi 30, ngưỡng tuổi mà nhiều cầu thủ đã rục rịch đi nghỉ dưỡng ở giải đấu cấp thấp hơn. Trong khi đó, phương án thay thế cho họ hoặc không đủ chất lượng, hoặc chỉ là những cầu thủ trẻ đang ở dạng tiềm năng.Thế nhưng gã nhà giàu thành London cũng không có bất kì động thái bổ sung nào ở kì chuyển nhượng mùa đông, ngoài trừ cái tên Higuain, tiền đạo vừa mới bước sang tuổi … 31. Trớ trêu thay, Chelsea phải thi đấu ở 4 mặt trận, và đều tiến sâu ở những giải đấu họ tham gia. Chính vì vậy, Sarri buộc lòng phải sử dụng bộ khung đội hình gần như là không thay đổi trong suốt mùa giải. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự quá tải ở tất cả các vị trí của đội trong một thời gian dài.

 - Bóng Đá

 Sarri không có nhiều lựa chọn để xoay tua đội hình

Chelsea có chuỗi 15 trận bất bại ở EPL, và nếu xét tất cả các giải đấu trong khoảng thời gian đó thì còn số là 18. Mọi thứ dần trở nên tệ hơn khi bước vào giai đoạn Boxing day và đầu năm mới, thời điểm mà họ phải nhận tới 4 trận thua và 1 trận hòa, chiếm một nửa số trận thua của họ trong suốt mùa giải. Đó là một sự đả kích lớn đối với cầu thủ, ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên, là khởi đầu cho những cơn sóng ngầm tại Stamford Bridge. 

 Thất bại trong mùa giải 2018-2019 của Chelsea không hoàn toàn do hệ thống chiến thuật của Sarri, mà nó nẳm ở yếu tố con người nhiều hơn. Theo Whoscored, có tới 74% các đường tấn công của Chelsea đến từ 2 biên. Các cầu thủ sẽ di chuyển tạo nên những tam giác phối hợp 1-1 để triển khai bóng dọc sân. Trong mùa giải vừa qua, The Blue có rất nhiều tình huống thoát Pressing bằng những pha đan bóng 1 chạm mẫu mực. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn khi đội bóng thành London phải đối mặt với các đội bóng chơi phòng ngự khu vực chắt chẽ. Những tình huống tấn công của Chelsea tỏ ra thiếu tốc độ và đột biến để có thể khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Họ cũng chỉ có 8 bàn thắng đến từ ngoài vòng cấm. Cặp đôi hậu vệ cánh Azpilicueta và Marcos Alonso– những người vô cùng quan trọng trong cách triển khai đội hình của Sarri quá chậm chạp và dễ đoán. Trong khi Azpilicueta thiên về phòng thủ nhiều hơn, thì Alonso chỉ mạnh trong những tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Họ không có khả năng đi bóng tạo đột biến, thậm chí khả năng tạt bóng cũng rất hạn chế. Cả 2 chỉ có được 10 pha kiến tạo trong 85 trận. Đặc biệt hơn, các tiền đạo của Chelsea cũng tỏ ra yếu kém trong khả năng kết thúc.Morata, Giroud và Higuain có được 12 bàn trong tổng số 63 bàn thắng chỉ tính riêng ở Premier League. Về mặt phòng ngự, Chelsea gần như tỏ ra bất lực trong các tình huống chống phản công, khi mà 2 hậu vệ cánh lên tham gia tấn công không thể kịp quay về phòng ngự. Họ để lộ những khoảng trống mênh mông tạo điều kiện cho đối thủ khai thác. Ngoài ra, những tình huống phối hợp phòng ngự ở 2 biên của đội bóng thành London cũng rất tệ. David Luiz và Marcos Alonso thường xuyên thất bại trong việc ngăn chặn đối thủ xuống biên, thậm chí là trong 1 cuộc đối đầu 2 vs 2. Một vấn đề khác là những phương án thay thế của The Blues có khoảng cách lớn so với đội hình chính, nó dẫn đến việc 3 lựa chọn thay đổi người của Sarri rất dễ đoán và không có được hiệu quả cao.

 - Bóng Đá

 Sarri-ball sẽ phù hợp hơn ở đất Ý

Maurizio Sarri đã chính thức rời Chelsea để trở về Ý ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Juventus. Ông sẽ có cơ hội để chứng minh khả năng của mình, khi mà Bà đầm già thành Turin sở hữu một đội hình chất lượng và phù hợp với Sarrismo.

Bài viết mới nhất

“Ma thuật của Vinicius”

Tiếp Bayern Munich trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã thi đấu lấn lướt. Vinicius với tốc độ, kỹ thuật của mình khiến hàng thủ...

“Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal”

Real Madrid đã nhập cuộc tốt khi tiếp Bayern Munich trên sân nhà Bernabeu ở trận bán kết lượt về. Họ đã sớm tạo...

Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?

Ở trận lượt đi trên đất Đức, Bayern Munich và Real Madrid hòa nhau với tỷ số 2-2. Đội thắng trong trận lượt về...

Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd

Thương vụ đổ vỡ Đối mặt với những chấn thương đến từ Tyrell Malacia và Luke Shaw, Manchester United đã gấp rút triển khai kế...

Tác dụng trị bệnh thực sự của cây Xạ Đen là gì?

Nhắc đến tên xạ đen, người ta nghĩ ngay đến công dụng chữa ung thư của nó. Nhưng thực hư ra sao thì nhiều...