Đêm qua, Bournemouth tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Liverpool với chiến thắng 4-3 đầy kịch tính. Jack Wilshere, mang số áo 32 tiếp tục là nhân tố chính ở hàng tiền vệ Bournemouth, với khả năng điều phối trận đấu ngay cả khi đội chủ nhà bị dẫn tới 3-1. Đó có lẽ là lý do trên mục bình luận hàng tuần của Sky Sports, chuyên gia và cựu cầu thủ Jamie Carragher tin rằng muốn tốt: Jack Wilshere đừng về lại Arsenal.
“Cậu ấy đã chơi ở vị trí số 10 (trước hàng tiền đạo) tại Bournemouth, một vị trí có thể vô cùng kỳ lạ với Jack – cậu ấy chỉ chơi có vài lần ở vị trí đó tại Arsenal,” Jamie Carragher phân tích trong buổi bình luận trước trận gặp Liverpool. “Nhưng cậu ấy đã chơi tốt.”
Wilshere đã ra sân ngay từ đầu 8 trong 9 trận đấu gần nhất của AFC Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 24 tuổi đang trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Eddie Howe. Đặc biệt trong màn trình diễn ấn tượng vừa qua trước Liverpool.
“Cậu ấy vẫn chưa trở lại hoàn toàn là chính mình,” cựu cầu thủ Liverpool phân tích tiếp. “Nhưng cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội (chance created) hơn bất cứ cầu thủ Bournemouth còn lại nào. Qua mỗi tuần cậu ấy càng tiến bộ hơn. Điều này có thể đến cùng trạng thái thể lực ổn, nhưng quan trọng vẫn là sự tự tin. Được chơi bóng hàng tuần là liều thuốc tốt nhất với mọi cầu thủ.”
Đó có lẽ là lý do chủ chốt cho lời khuyên của Carragher, rằng Jack Wilshere đừng quay lại Arsenal. Sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger công khai thừa nhận việc ông sẽ đề nghị tiền vệ con cưng một bản hợp đồng mới.
“Tôi nghĩ Jack Wilshere đang ở giai đoạn cần phải chơi bóng. Với sự cạnh tranh trong đội hình hiện tại Arsenal, tôi không chắc cậu ấy có thể chơi bóng mỗi tuần không nữa.”
Lý giải của Carragher, là với việc chơi ở vị trí số 10 cực hay tại Bournemouth, Wilshere sẽ phải cạnh tranh với Mesut Oezil nếu về lại Arsenal. Một điều không thể. “Vấn đề của Wilshere ở Arsenal là các chấn thương, là vị trí nào tốt nhất? Wenger mua Xhaka với giá 35 triệu bảng, Francis Coquelin vẫn còn ở đó. Họ có Mohamed Elneny và Aaron Ramsey – những người đều muốn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.”
“Ở tuổi 24 hay 25, điều tốt nhất bạn cần quan tâm là việc được chơi bóng, chứ không phải câu lạc bộ đang thi đấu hay việc bạn sẽ vô địch cái gì,” chuyên gia này kết luận.
Hợp đồng cho mượn của Wilshere với Bournemouth chỉ có thời hạn một mùa giải. Anh chỉ còn thuộc biên chế Arsenal đến mùa hè năm 2018, tức là chỉ một năm sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Bournemouth.
Video màn trình diễn của Jack Wilshere trước Liverpool hôm qua: