Hôm qua 7/9, HLV Hoàng Anh Tuấn đăng trạng thái ngắn trên facebook cá nhân Tuan Hoang Anh. Ông viết: “Cậu ấy không có lỗi!!! Hãy trao cậu ấy cho tôi!!! Tiên trách kỷ…!!!.” . Có thể thấy, hàm ý của nhà cầm quân này cho rằng các HLV hiện tại đều sử dụng Công Phượng chưa đúng cách.
Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã nhận được những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ khi họ cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn đang ám chỉ HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không biết sử dụng Công Phượng thế nào cho phù hợp ở SEA Games 29, điều đó đã khiến U22 Việt Nam thất bại cay đắng ở kỳ đại hội vừa qua.
Một số ý kiến khác lại cho rằng, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa đang ngõ ý muốn dắt dắt Công Phượng tại ĐTQG khi HLV Hoàng Anh Tuấn đang là gương mặt sáng giá nhất trong số HLV nội hiện tại.
Nhưng bầu Đức thì lại khác, sau khi nhận được thông tin trên, Chủ tịch CLB HAGL đã lên tiếng phản đối gay gắt. Trao đổi với báo giới sáng nay, ông nói: “Trao Công Phượng để làm gì? Có biết đào tạo đâu mà trao. Đào tạo được cầu thủ nào thành tài chỉ ra coi thử?
Hoàng Anh Tuấn nói nhiều quá. Thực sự là nói hơi nhiều, coi thường HLV khác là không được. Mình phải thận trọng, bình tĩnh, biết mình đang ở đâu. Cứ nghĩ mình đang trên trời là không được. Cậu ta nói giao Công Phượng cho cậu ta, giao làm gì? Nói thế hóa ra bảo Hữu Thắng không biết làm? Nói vậy là không được.
Hoàng Anh Tuấn chưa làm được gì đâu. Tuấn làm được gì? Đưa U20 Việt Nam đi World Cup là may thôi. Vào vòng bảng đúng thứ 4 thì ai nói là có thành tích.
Dẫn dắt V-League có thành tích gì đâu nên thôi hãy khuyên Tuấn làm đi, đừng nói nhiều nữa. Dù muốn hay không thì Hữu Thắng từng có thành tích vô địch V-League.
Nói Tuấn lên thay Hữu Thắng là không được. Tầm thường quá nên không nói nhiều.”
Có thể thấy rằng, có vẻ như mối quan hệ giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn không được mặn mà cho lắm khi Chủ tịch CLB HAGL thường xuyên có những phát ngôn thể hiện sự không hài lòng với nhà cầm quân gốc Khánh Hòa.
Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đang cùng đội tuyển U18 Việt Nam tham dự Giải U18 Đông Nam Á 2017 diễn ra tại Myanmar, nên chưa thể đưa ra được ý kiến của mình sau phát ngôn mang tính đầy “đả kích” từ bầu Đức.