2018-07-08 19:00:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L3R1eWVuLW5nYS0wMi0xOTE5LmpwZw==.webp
Array

Hãy dành những lời khen ngợi cho đội tuyển Nga

Không tự hào sao được khi đội tuyển Nga tại World Cup 2018 là một trong những đội chủ nhà yếu nhất trong lịch sử giải đấu. Thậm chí nếu Nga phải đá vòng loại thì nhiều khả năng thầy trò Stanislav Cherchesov đã bị ra rìa.

 - Bóng Đá

 Họ đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng.

Thực tế trước khi bước vào giải đấu, những chú gấu Nga đã có một loạt trận đầy ảm đạm khi không thắng nổi một trận giao hữu chuẩn bị nào. Điều an ủi duy nhất của họ là nằm trong bảng đấu khá nhẹ (có thể xem là nhẹ nhất World Cup 2018) nhưng họ cũng lo nơm nớp về chiếc vé đi tiếp.

Áp lực cho Golovin và đồng đội là lớn vô cùng bởi người Nga rất cuồng bóng đá, họ cũng từng có một ĐTQG Liên Xô đầy tự hào là tiền thân trước đây nên Nga không được phép xảy chân ở vòng bảng. Nếu điều đó xảy ra đó sẽ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Thật may là thầy trò Cherchesov đã thăng hoa ở 2 trận đầu tiên khi ghi tới 8 bàn và khiến tất cả sửng sốt. Trận thua Uruguay phơi bày một sự thật là Nga ở đẳng cấp không cao và việc vượt qua vòng bảng đã xem như hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước World Cup.

Nhưng điều ngoạn mục đã diễn ra ở vòng 1/8. Nga đã níu chân được Tây Ban Nha vào loạt penalty cân não trước khi loại “Bò tót” về nước trong cay đắng. Đến đây thì người Nga không có gì lo lắng nữa, họ chuyển sang mơ mộng. Mơ mộng về việc tái lập kỳ tích của Liên Xô năm nào.


Và tưởng như nấc thang lên thiên đường đã rất gần với họ khi Nga đưa Croatia tiếp tục vào loạt cân não. Nhưng vận may đã ngoảnh mặt với những chú gấu Nga kiên cường dù rằng họ đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng của hiệp phụ để tìm bàn gỡ 2-2 mới vào được loạt penalty.

 - Bóng Đá

 Đội tuyển Nga đã ngẩng cao đầu rời giải đấu.

Nhưng nếu đưa ra sự chỉ trích cho họ là không công bằng, Nga đã có thành tích tốt nhất từ khi tham dự với tư cách ĐTQG Nga vào năm 1994 trên đất Mỹ. Họ đã không để những người hâm mộ họ phải thất vọng và có thể nói họ đã chiến đấu với hơn 100% phong độ.

Rất khó để 4 năm sau nữa họ tái lập được kỳ tích này mà chưa chắc gì họ đã vượt qua được vòng loại. Có thể nói đây là giải đấu để đời của Igor Akinfeev, của Denis Cheryshev hay Aleksandr Golovin. Người hâm mộ sẽ mãi nhớ về đội tuyển Nga hào hoa, kiên cường của World Cup 2018.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

Bài viết mới nhất

Vợ cũ nhà vô địch thế giới yêu bạn trai kém 12 tuổi

 Weidenfeller là cưu thủ môn huyền thoại của Borussia Dortmund cũng như đội tuyển quốc gia Đức. Năm 2014, cựu danh thủ 43 tuổi...

3 phong cách trang điểm cực hot cho mùa hè 2024

Nửa đầu năm 2024 chứng kiến sự lên ngôi của những xu hướng trang điểm độc đáo, pha trộn giữa nét đẹp cổ điển...

Liverpool có người thay thế cho Salah

Đội hình Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè tới dự kiến sẽ có nhiều biến động khi tân HLV Arne Slot cập bến thay...

Động thái của Zinedine Zidane

Zidane giành mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ cầu thủ lẫn HLV. Ông cùng tuyển Pháp vô địch World Cup, EURO trong...

Trồng 5 loại cây này bên mộ, con cháu đời đời hưởng phúc, gia tộc hưng thịnh

Theo quan niệm phong thủy, những loại cây này có ý nghĩa phong thủy tốt, có thể trồng xung quanh mộ phần của người...