2016-10-19 21:50:17
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEwL2RlLWNoZS1tYW4tY2l0eS1kYW5nLXRoYW5oLWhpbmgtMTExNDQ4LmpwZw==.webp
Array

Đế chế Man City đang thành hình

Swansea-City-v-Manchester-City-EFL-Cup-Third-Round

 Đế chế Man City trở nên hùng mạnh khi có Pep Guardiola. Ảnh: Internet.

Báo cáo tài chính mới nhất của Manchester City cho thấy, CLB đã làm ăn có lãi trong mùa giải 2015-16, với lợi nhuận trước thuế lên tới 20.5 triệu bảng. Vào đúng giai đoạn này năm trước, lần đầu tiên kể từ khi các ông chủ Ả – rập tuyên bố tiếp quản CLB vào năm 2008, Manchester City tuyên bố làm ăn có lãi với mức lợi nhuận lên tới 11 triệu bảng.

Theo phân tích của các chuyên gia, sở dĩ lợi nhuận của Manchester City tăng so với năm trước bởi họ đã lọt vào tới bán kết Champions League mùa 2015-16, giúp tiền bản quyền truyền hình họ nhận được tăng tới 19%, với giá trị 161.4 triệu bảng. Việc mở rộng sân Etihad cũng giúp Manchester City tăng đáng kể thu nhập từ các trận đấu trên sân nhà. Thu nhập của CLB từ các trận đấu trên sân nhà đã tăng tới 21%, lên con số 52 triệu bảng. Trong khi đó doanh thu từ các hoạt động thương mại cũng tăng 3%, lên 177.9 triệu bảng.

Tổng doanh thu mà nửa xanh thành Manchester có được là 391.8 triệu bảng, tăng 11% so với năm trước. Lúc này, tổng tài sản của CLB đã lên tới 677 triệu bảng và không có dư nợ về mặt tài chính.

Một năm trước, Báo cáo thường niên 2014-2015 (và BCTC) của Manchester City cho thấy không chỉ họ đã làm ăn có lãi, doanh thu vượt Arsenal (và kém Man Utd chút ít). Mà còn là giá trị tài sản thuần (net assets valued-NAV) đã tăng gần gấp rưỡi so với nhiều năm trước, và dư nợ tài chính (financial debt) đã trở về mức zero. Điều đó thể hiện mức độ đầu tư minh bạch (lẫn ngầm để qua mặt UEFA) của các ông chủ Ả Rập tốt như thế nào.

pep-guardiola-mot-buc-tranh-tong-the-15-17082016163747

 Cùng Pep Guardiola, Man City sẽ xây dựng đế chế mới toàn cầu? Ảnh: Internet.

Man City đang có Pep Guardiola. Nhưng trước khi Pep đến, Man City đã có những lãnh đạo tài năng, như Giám đốc kỹ thuật Txiki Begiristain hay Tổng giám đốc điều hành Ferran Soriano, hai người từng đứng sau thành công của Barcelona. Kể từ khi tiếp quản CLB vào năm 2008, hoàng thân Sheikh Mansour chưa bao giờ giấu diếm tham vọng biến Man City trở thành một đế chế bóng đá như Barcelona.


Sheikh Mansour (ông chủ tỷ phú của Manchester City, chủ tịch tập đoàn Abu Dhabi) và đội ngũ của mình đã mở rộng sân vận động, xây dựng lò đào tạo trẻ hiện đại bậc nhất thế giới. Và giờ, họ có một HLV có khả năng xây dựng một lối chơi cuốn hút, đẹp mắt, trộn lẫn với khả năng phát triển cầu thủ trẻ từ học viện.

Rõ ràng chỉ trong vài năm tới, Manchester City sẽ trở thành một CLB có quy mô toàn cầu. Và họ đang đi rất đúng hướng. Cuộc chiến với Barcelona đêm nay sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể là tiếng vang cho một đế chế đang thành hình.

Bài viết mới nhất

Tại sao người ta kỵ trồng cây hoa giấy trong nhà?

Hoa giấy trồng ở trước cổng, ở ban công là điều rất tốt, có thể giúp trang trí nhà cửa, đồng thời mang ý...

Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng

Isak gia nhập Newcastle từ Real Sociedad ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành một trong những trung phong...

Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern

Bayern đã có lời chia tay HLV Thomas Tuchel không thể tệ hơn khi để Hoffenheim lội ngược dòng ở vòng đấu hạ màn...

Bạn có biết đâu là điểm khác biệt giữa tôm nuôi và tôm tự nhiên? Đơn giản nhưng rất ít người biết

Phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên không khó. Bạn có thể dựa vào những đặc điểm bên ngoài để phân biệt chúng.Tôm...

Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức

Như vậy sau 11 mùa bóng liên tiếp chứng kiến Bayern Munich đăng quang, nhà vua mới của Bundesliga đã lộ diện với chiếc...