2016-10-20 15:00:42
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEwL2N1b2ktY3VuZy10aGktcHJlbWllci1sZWFndWUtdmFuLWNoYXktdmEtc3V0LTE0NTkyNS5qcGc=.webp
Array

Cuối cùng thì Premier League vẫn chạy và sút

Bây giờ, Premier League luôn bị chỉ trích về chuyện có quá nhiều thủ đến từ nước ngoài. Chỉ trong mùa hè vừa qua, đã có hơn phân nửa số đội ở giải đấu này tự xô ngã kỷ lục chuyển nhượng của mình, để mua sắm lực lượng cho mùa bóng mới. HLV thì khỏi nói. Tuyệt đại đa số là người nước ngoài. Premier League quy tụ hầu hết các HLV nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Jose Mourinho (BĐN), Pep Guardiola (TBN), Juergen Klopp (Đức), Antonio Conte, Claudio Ranieri (Italia), Arsene Wenger (Pháp), Mauricio Pochettino (Argentina), Ronald Koeman (Hà Lan)… Tuyệt không có lấy một HLV bản xứ trong hàng ngũ đội mạnh ở Premier League. Vậy mà lạ thay: lối chơi “chạy và sút” vẫn cứ ngự trị. Không những thế, còn phải nhấn mạnh: chưa bao giờ các trận đấu ở Premier League có tốc độ chóng mặt, cường độ mạnh mẽ, như ở khúc dạo đầu mùa này.

premier-league-1

 

Xin lưu ý cụm từ “kick and rush” vốn đã được đưa vào từ điển. Trong tiếng Anh, chữ “rush” (chứ không phải “run” nghĩa là chạy) bao hàm cả thái độ khẩn trương, trạng thái gấp rút. Phải chạy cho đến… trối chết mới được! Trong thời buổi này, chỉ cần vài thao tác gõ phím là chúng ta dễ dàng biết được quãng đường di chuyển trong 90 phút của từng cầu thủ hoặc đội bóng. Tất nhiên, các đội ở Premier League luôn vượt trội hoàn toàn so với bất cứ giải đấu nào khác. Vấn đề là, như vừa nêu, ngay cả số liệu thống kê chuyên môn cũng không lột tả được hết quan điểm “chạy và sút” của bóng đá Anh.

Vì sao cứ phải như thế? Xin thưa: có một thành phần không bao giờ thay đổi ở Premier League – đó là công chúng, là khán giả, là dư luận. Dân Anh thưởng thức bóng đá theo quan điểm Anh, và báo giới phê bình bóng đá cũng theo quan điểm Anh. Ngôi sao hoặc HLV đến từ nước ngoài cứ phải theo đấy mà tự điều chỉnh mình, nếu không muốn bị nhanh chóng đào thải khỏi môi trường bóng đá Anh vốn luôn… bộn bạc. Diego Forlan là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Vậy mà trước đó, anh chỉ được xem là kẻ vô dụng, phải cuốn gói khỏi Premier League. Juan Veron cũng vậy. Và rất nhiều ngôi sao Latin khác nữa. Điểm chung: họ ít chạy, chơi bóng bằng sự tinh tế, kỹ thuật, óc sáng tạo là chính!

premier-league-2

 

Làm sao để khắc chế ManchesterCity “vô đối” trong tay một Pep Guardiola hãnh tiến và rất thành công? Tottenham dùng tốc độ – thứ tốc độ có thể khẳng định là chưa bao giờ thấy ngay tại nước Anh. Tổng cộng có đến 647 đợt chạy nước rút, riêng mình Dele Alli đã tung nước rút đến 90 lần chỉ trong trận ấy. Và Manchester City bó tay hoàn toàn, thua từ tỷ số cách biệt cho đến thế trận tan nát! Liverpool thắng Arsenal, ngay trên sân đối phương, bằng tốc độ. Rồi Arsenal đè bẹp Chelsea, cũng bằng tốc độ. Hầu như không có trận đấu đỉnh cao nào ở Premier League mùa này mà lại không để lại ấn tượng về tốc độ nơi đội chiến thắng.

Vẫn như mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống, sự tiến bộ đôi khi chỉ là… quay lại như cũ, nhưng tất nhiên là ở mức độ cao hơn. Việc Premier League trở lại với quan điểm xem trọng tốc độ và thể lực ở mùa bóng này chính là như vậy. Một khi người ta chuẩn bị quá tốt, với sự trợ giúp của tiền bạc và sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, thể lực và tốc độ ở Premier League bây giờ đã tiến đến mức khó có thể tưởng tượng. Wayne Rooney lừng lẫy danh tiếng suốt hàng chục năm lập tức trở thành kẻ thừa thãi trên sân cũng một phần vì anh… chạy không nổi.


Premier League vẫn thế, vẫn đủ sức làm quyến rũ những fan “cứng” của môn bóng đá khắp hành tinh, nhưng chắc rằng nó thiên về giải trí nhiều hơn là về tư duy chiến thuật, chơi bóng như một trận đánh sống còn. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi mà nhịp sống của một thế kỷ công nghệ đang ngự trị chẳng phải ai cũng…sống chậm để thưởng thức những trận cầu nặng nề kiểu như Serie A cả. Bởi thế, Premier League vẫn khỏe nhờ lượng người xem và tiền BQTH rất cao vì thứ bóng đá “kick and rush” như vậy.

premier-league-3

 

Những trận cầu đỉnh cao của giải bóng đá nóng nhất hành tinh Premier League mùa 2016-2017 sẽ được dịch vụ Truyền hình FPT phát sóng trực tiếp. Theo đó, người hâm mộ có thể thưởng thức  380 trận đấu nóng bỏng và đẳng cấp trên kênh truyền hình hấp dẫn này. Hơn hết, người xem có thể tiếp cận nhiều thông tin bên lề thú vị tại các chuyên mục thể thao của Truyền hình FPT.

Thông tin chi tiết về Premier League mùa 2016 – 2017 đón xem tại fanpage www.facebook.com/truyenhinhfpt và website http://truyenhinh.fpt.vn/.

Bài viết mới nhất

18 bàn + 19 kiến tạo, viên kim cương vô giá của Leverkusen là đây

Hành trình bất bại của Bayer Leverkusen tiếp tục kéo dài lên con số 47 ở mùa giải năm nay. Thành tích đến sau...

Hạ Tottenham, Chalobah ra tuyên bố về trình độ của Chelsea

Trao đổi sau trận thắng Tottenham Hotspur, Trevoh Chalobah chia sẻ: "Bàn thắng đó là điều mà chúng tôi đã thực hiện trong quá trình...

Rán cá đừng chỉ cho mỗi dầu ăn, thêm thứ này cá không sát chảo, thịt cá ngọt không khô da cá vàng giòn

Rán cá là cách chế biến mà nhiều người áp dụng thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết rán cá sao cho ngon.Món...

Chalobah: “Sự ổn định vẫn chưa có”

Trao đổi sau trận thắng Tottenham Hotspur rạng sáng nay, Trevoh Chalobah thừa nhận Chelsea hiện vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết,...

Lewandowski chốt xong tương lai với Barcelona

Barcelona phải đối mặt với những khó khăn lớn trong vài kỳ chuyển nhượng vừa qua và phải tìm cách giải quyết các vấn...