2024-04-19 13:59:39
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wNC8xOS9jby10aWVuLWR1bmctbXVhLWRhdC12ZW4tc29uZy1naWF1LWNvLWtob25nLWxheS12by10YWktZ2lhLWxhbS1uZ3VvYy1sYWktdGhpLXNhby0xMzU5MTcuanBn.webp
Array

“Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá”, làm ngược lại thì sao?

Người xưa có câu: “Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá”. Liệu câu này còn đúng với thời hiện đại?

Có câu: “Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá”. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại đã thay đổi nhiều định kiến tư duy trước đó.

Vì sao có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có không lấy vợ tái giá?

Câu tục ngữ xưa đã nói: “Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá.” Ý nghĩa của câu này là khi có tiền và muốn đầu tư vào đất đai, không nên mua đất ven sông, dù đó là mảnh đất có phì nhiêu đi nữa.

Lý do là theo kinh nghiệm của ông cha ta, đất ven sông thường có địa hình thấp, khi trời mưa lớn nước sông có thể dâng cao, hoặc khi gặp lũ lụt thì không thể ngăn chặn được, có thể gây ra mất mát về sinh mạng và tài sản cho bản thân và gia đình, tiềm ẩn nguy cơ tai họa không lường trước được. Vì vậy, câu nói này không chỉ là một lời khuyên về việc đầu tư thông minh mà còn là một cảnh báo về việc cân nhắc kỹ lưỡng trước các yếu tố tự nhiên.


Ý nghĩa của câu này là khi có tiền và muốn đầu tư vào đất đai, không nên mua đất ven sông, dù đó là mảnh đất có phì nhiêu đi nữa.

Ý nghĩa của câu này là khi có tiền và muốn đầu tư vào đất đai, không nên mua đất ven sông, dù đó là mảnh đất có phì nhiêu đi nữa.

Phần thứ hai của câu nói, “giàu có không lấy vợ tái giá”, thể hiện sự quan niệm của người xưa về hôn nhân. Họ không đánh giá cao việc lấy vợ tái giá vì họ coi trọng “tam toàng tứ đức” của người phụ nữ. Họ tin rằng một khi đã lấy chồng, người phụ nữ phải trung thành với chồng, dành trọn tình yêu và sự chung thuỷ cho mối quan hệ hôn nhân, cũng như trách nhiệm về việc dạy dỗ con cái.

Phần thứ hai của câu nói,

Phần thứ hai của câu nói, “giàu có không lấy vợ tái giá”, thể hiện sự quan niệm của người xưa về hôn nhân.

Đồng thời, người phụ nữ xưa cũng rất quý trọng danh dự của mình. Do đó, nếu một người phụ nữ tái giá, xã hội sẽ coi đó như một vi phạm đạo đức và phong tục truyền thống, và thường bị ruồng bỏ bởi gia đình chồng.

Câu nói này có còn đúng với thời hiện đại?

Tuy nhiên, cần nhận thức rằng những quan niệm này đang dần trở nên lỗi thời trong xã hội hiện đại, nơi mà các tiêu chuẩn về hôn nhân, tình yêu và sự nghiệp đã và đang thay đổi. Trong thời đại ngày nay, việc mua đất ở những khu vực có nguồn nước không còn là mối lo ngại lớn nhờ vào sự phát triển của công nghệ và hệ thống quản lý lũ lụt hiệu quả hơn.

Đồng thời, trong xã hội ngày nay, việc tái hôn được coi là quyền cá nhân và không còn là vấn đề gây ra tranh cãi về đạo đức hay gây xã hội nghiêm trọng như trước.

 

Bài viết mới nhất

Camp Nou đang chậm tiến độ

Barcelona đang hy vọng trở lại Camp Nou với sức chứa 60.000 người trước cuối năm nay, nhưng lại có những nghi ngờ mới về tính khả...

Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Dortmund trong chiến thắng trước PSG

Sau khi xuất sắc đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận ở vòng tứ kết, Dortmund tiếp đục...

Từ nay đến 1/7/2024: 8 trường hợp thu hồi và đổi Giấy đăng ký xe, nếu không bị phạt 4-6 triệu đồng đúng không?

Theo quy định những trường hợp này cần thu hồi và cấp đổi lại giấy đăng ký xe càng cố giữ lại càng bị...

Tây Ban Nha sẽ không lặp lại sai lầm với Pedri

Trong những tháng gần đây, ý tưởng về một số cầu thủ trẻ Tây Ban Nha thi đấu ở cả EURO 2024 và Thế...

Thương vụ 51 triệu bảng đang trên đường gia nhập Arsenal

Mặc dù Kai Havertz tỏ ra rất nhạy bén trước khung thành trong thời điểm Pháo thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League,...