Đội bóng thành công nhất sẽ vẫn là MU khi họ đã giành được 13 chức vô địch trong kỷ nguyên Premier League và có cùng kết quả với định dạng này.
Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt “Quỷ đỏ” giành vinh quang vào năm 1993, sau đó là 3 năm liên tiếp từ 1995 đến 1997, rồi các năm 1999 và 2000, 2003, 2006, 2007, cuối cùng là 4 năm liên tiếp từ 2009 đến năm 2012.
Trong những năm đó, thành tích cao nhất của MU là 102 điểm từ 43 trận đấu, còn trong năm 2000 và 2009, cả hai lần họ đều có 95 điểm từ 40 trận đấu.
Trong khi MU có thể duy trì bộ sưu tập danh hiệu tự hào của mình, đã có vài năm một đội bóng khác nâng chiếc cúp vào tháng 12, thay vì vào tháng 5 năm đó.
Điều này đã xảy ra ở mùa giải Premier League thứ hai 1993/94 – MU giành chức vô địch, nhưng trong năm 1994, Blackburn kiếm được nhiều điểm hơn. Điều này được đảo ngược vào năm 1995 khi Blackburn đăng quang ở mùa 1994/95, nhưng MU đã tốt hơn trong 12 tháng.
“Quỷ đỏ” cũng dẫn đầu trong năm 2012 – năm mà họ đã bị Man City đoạt mất danh hiệu khi đăng quang ở phút cuối cùng nhờ bàn thắng của Sergio Aguero trước QPR.
Việc tính điểm trong một năm cũng phủ nhận câu chuyện cổ tích của Leicester vào mùa 2015/16 bởi trong năm 2016 thì Chelsea có thành tích tốt nhất.
Chelsea là đội thua cuộc lớn nhất từ định dạng tính điểm này, bởi thay vì 5 danh hiệu Premier League, họ chỉ giành được 3, mặc dù năm 2005 là năm ấn tượng nhất với 32 trận thắng, chỉ thua 1 và nhận 16 bàn thua, kết thúc với 101 điểm.
Trong khi đó, Arsenal là đội sẽ giành nhiều chức vô địch trong những mùa gần đây nếu tính điểm trong một năm. 3 danh hiệu Premier League của họ có thể tăng lên thành 5. Theo đó, “Pháo thủ” lên ngôi thêm 2 mùa nhờ thành tích trong toàn bộ năm 2013 và 2015.
Nhà vô địch năm 2017 không bất ngờ gì khi chính là Man City. Đội bóng của Pep Guardiola trở thành cái tên đầu tiên trong 25 năm Premier League phá vỡ kỷ lục 100 bàn trong 12 tháng với hiệu số cao nhất +71.