Sanllehi được chọn để thay thế vị trí của Richard Law tại Emirates. Tờ Diario Sport cho biết Arsenal đã đạt thỏa thuận miệng với giám đốc này dù trước đó ông được Manchester City quan tâm rất mạnh mẽ.
The Citizens đã rất tự tin khi mà họ đang có những nhân vật tầm cỡ khác như Ferran Soriano và Txiki Begiristain, những đồng nghiệp cũ của Sanllehi tại Barca. Nhưng Sanllehi nổi tiếng với việc tìm kiếm những tài năng từ Nam Mỹ, rất thân thiết với Ivn Gazidis, giám đốc điều hành của Arsenal, đây chính là mấu chốt giúp Arsenal chuẩn bị có được Sanllehi.
Sanllehi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác chuyển nhượng của Barca từ năm 2008, ông chuyên tìm kiếm những tài năng đến từ Nam Mỹ sau đó mang về Barca để phát triển tài năng. Không những vậy, Sanllehi còn là người đứng đằng sau thương vụ đình đám Neymar từ Santos sang Barca 4 năm trước.
Sanllehi là một trong 4 cái tên nằm trong kế hoạch thanh lọc lực lượng của chủ tịch Josep Bartomeu trong thời gian gần đây. Ông được cử sang Pháp công tác và sau đó biết mình đã bị mất việc.
Cùng với giám đốc Albert Soler, Sanllehi bị mất chức là do sự thất bại của Barca trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Khi Neymar ra đi, mọi thứ như giọt nước tràn ly khiến Sanllehi không còn lí do nào để tại vị. Một phần là do sức ép quá lớn đè nặng lên Bartomeu khiến những người dưới trướng của ông phải gánh hậu quả.