Nếu phải tìm ra một cầu thủ gây thất vọng nhiều nhất trong trận đấu gặp Tottenham hồi cuối tuần qua, nhiều cổ động viên “Pháo thủ” sẽ bỏ phiếu ngay cho Alexis Sanchez mà không cần suy nghĩ. Trong suốt 90 phút tại sân Emirates, tiền vệ người Chile chỉ chơi được tròn vai ở hiệp một. Còn càng về sau, anh càng tỏ ra yếu đuối, không thể tranh chấp bóng sòng phẳng với các “lực sĩ” bên phía đội khách.
Lí giải về vấn đề này, ông Arsene Wenger đã thẳng thắn thừa nhận: “Về tổng thể chúng tôi đã chơi nguy hiểm hơn trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng phần lớn cơ hội trong số đó. Thi thoảng chúng tôi đã xử lý những tình huống bóng cuối cùng không thật sự tốt. Ở hiệp 2 chúng tôi đã xuống sức. Đó là lý do mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Sau cùng tôi đã tung hết mọi quân bài có thể nhưng vẫn không ghi được bàn.”
Rõ ràng, việc thi đấu đến tận 909 phút suốt từ đầu mùa đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của cầu thủ 27 tuổi này. Ở đấu trường Premier League, chỉ có thủ thành Petr Cech và Hector Bellerin là chơi đủ 990 phút (không bỏ sót một phút nào) cho Arsenal. Do đó, không khó hiểu với một vị trí phải quần thảo quá nhiều với các hậu vệ, Sanchez lại xuống sức nhanh đến vậy.
Câu hỏi đặt ra là, mới trải qua 10 vòng đấu, Sanchez đã “cạn pin” thì Arsenal sẽ phải đối phó như thế nào với 28 vòng đấu dài đằng đẵng còn lại. Chưa kể, virus FIFA luôn là nỗi ám ảnh với “Pháo thủ”, ngộ nhỡ, trong đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia sắp tới, cầu thủ người Chile dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, đội bóng ở phía Bắc London sẽ phải xoay trở ra sao?
Trong bối cảnh mà Welbeck cùng tân binh Perez rủ nhau chấn thương dài hạn, hàng công của “Pháo thủ” đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề. Nhất là chân sút mũi nhọn Sanchez chơi dưới sức, còn Olivier Giroud thì mới trở lại sau chấn thương.
Giờ đây, họ chỉ có thể cầu nguyện cái duyên ghi bàn của tiền đạo người Pháp sẽ trở lại. Hoặc táo báo hơn, ngài “Giáo sư” có thể bố trí lối chơi hai tiền đạo với một trung phong to cao và một chân sút khéo léo nhanh nhẹn.
Thực tế, không cứ ra sân là nhất thiết phải chơi 4-2-3-1. Cũng cần xoay tua nhân sự cũng như chiến thuật trước từng đối thủ. Bao nhiêu năm qua, hệ thống 4-2-3-1 của Arsenal đã quá cũ kĩ rồi. Cần một chút tươi mới và nên chăng bắt đầu từ hàng tiền đạo không có Sanchez?