Đây không phải lần đầu tiền đạo này ra đi rồi lại trở về. Anh đã được khoác áo Blaugrana trở lại hồi mùa 2014/15 sau thời gian chơi cho Sevilla theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, kết cục của tài năng La Masia này không được như mong đợi. Dưới trướng của HLV Luis Enrique, Deulofeu đã không có chỗ đứng, và bị bán sang Everton.
Được tân HLV Ernesto Valverde đánh giá khá cao, Deulofeu đã trở về Camp Nou sau khi đội bóng quyết định kích hoạt điều khoản mua lại. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm lần trước, người đại diện của anh đã cẩn thận cài một điều khoản vào trong hợp đồng lần này.
Cụ thể, trong trường hợp chân sút này không được ra sân thường xuyên (số trận chính xác không được tiết lộ), thì anh sẽ được quyền rời khỏi Barca và BLĐ không được gây khó dễ.
Hợp đồng của Deulofeu có hiệu lực đến 2019. Đương nhiên anh vẫn sẽ phải là sự lựa chọn mang tính dự phòng cho bộ ba tiền đạo MNS. Tuy nhiên, HLV Valverde cần phải biết cách sắp xếp hợp lý, trong bối cảnh không chân sút chất lượng nào chấp nhận làm kép phụ ở Camp Nou.