Theo thông báo của FIGC, ông Agnelli đã có những thỏa thuận với Mafia trong việc phân phối vé xem bóng đá cả mùa giải của Juventus một cách bất hợp pháp. Mức án phạt mà FIGC đưa ra dành cho vị chủ tịch của Bà đầm già đó là cấm hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm cùng mức tiền 300.000 euro.
Phía Juventus cũng đã nhanh chóng có những phản hồi về sự việc này với khẳng định ông Agnelli vô tội, cũng như việc sẽ kháng cáo đến cùng sự việc này. Cụ thể đội bóng thành Turin đã thông báo trước báo giới:
“Sau phán quyết của Toà án Quốc gia FIGC, CLB Juventus tuyên bố sẽ kháng án lên Toà án phúc thẩm FIGC với niềm tin tuyệt đối rằng đội bóng hoàn toàn vô can trong chuyện này. Juventus dành sự tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống tư pháp và muốn nhấn mạnh rằng, câu lạc bộ luôn sẵn sàng hợp tác với các cấp chính quyền vì lợi ích, trật tự và an toàn xã hội.”
Ngoài ông Agnelli, giám đốc an ninh Juventus, Alessandro D’Angelo cũng đã bị cấm hoạt động bóng đá trong 15 tháng. Trong khi đó người phụ trách bán vé của câu lạc bộ, ông Stefano Merulla và cựu giám đốc tiếp thị Francesco Calvo cũng sẽ không được phép tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong vòng 1 năm.