Đầu mùa giải năm nay hàng loạt đội bóng lớn đã thay HLV của mình như AC Milan, Juventus, Inter Milan, Chelsea…Trong đó chỉ có Frank Lampard nhận được lời bảo đảm “không sa thải trong hai mùa” của chủ tịch Chelsea là Roman Abramovich còn lại những HLV khác đều phải đối diện những nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào.
Marco Giampaolo
AC Milan đã khiến nhiều người bất ngờ khi bổ nhiệm Marco Giampaolo – một người mà tỷ lệ chiến thắng chưa tới 40% khi dẫn dắt những Brescia, Empoli hay Sampdoria – làm HLV trưởng. Trong hoàn cảnh AC Milan vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nên dễ hiểu vì sao một HLV không mấy danh tiếng như Gampaolo đang gặp khó cùng đội chủ sân San Siro. Sẽ không bất ngờ nếu cựu chiến lược gia của Sampdoria không thể gắn bó lâu dài cùng đội bóng áo sọc đỏ đen.
Vincenzo Montella
Serie A đã qua 3 vòng đấu nhưng đội bóng áo tím chỉ mới có được 1 điểm dù mùa hè qua Fiorentina đã chiêu mộ không ít tân binh, trong đó có cả ngôi sao người Pháp Franck Ribery. Dù mới nhất Fiorentina đã xuất sắc cầm hòa Juventus nhưng không vì vậy mà chiếc ghế của Vincenzo Montella được đảm bảo. Với việc Serie A ngày càng khốc liệt thì sự khởi đầu chậm của Fiorentina có thể khiến người ta khó kiên nhẫn thêm với Montella.
Ole Gunnar Solskjaer
Xét về điểm số thì Man United đang đứng trong tốp 4 Ngoại hạng Anh và chỉ kém đội đứng thứ 2 là Man City 2 điểm mà thôi. Nhưng việc họ bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 7 điểm sau 5 vòng đấu và hơn đội đứng hạng 15 có 3 điểm mới là điều đáng nói. Bên cạnh đó đội bóng do Solsa dẫn dắt vẫn đang trình diễn thứ bóng đá kém hứng khởi, không muốn nói là nhạt nhẽo. Đã có nhiều lới kêu gọi sa thải HLV người Na uy. Cho nên nếu trong thời gian tới mà Man United không cải thiện được lối đá của mình thì chuyện Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải là điều rất dễ xảy ra.
Zinedine Zidane
Lịch sử bóng đá Châu Âu ghi nhận Zinedine Zidane là một trong những HLV vĩ đại nhất sau 3 danh hiệu Champions League liên tiếp cùng Real Madrid. Nhưng đó không phải là “miễn tử kim bài” giúp chiến lược gia người Pháp có thể an toàn trong giai đoạn thứ hai dẫn dắt đội bóng thủ đô Madrid. Chất lượng của Real Madrid bây giờ kém xa so với những mùa bóng trước dù họ đã chi ra 300 triệu mua sắm. Những bất đồng ý kiến với chủ tịch Florentino Perez cũng khiến cho công việc của Zidane khó khăn hơn. Nhiều chuyên gia dự đoán không sớ thì muộn thì Zidane cũng bị Real Madrid sa thải mà thôi.
AC Milan, Man United hay Real Madrid đều là những tượng đài của bóng đá Châu Âu nên kỳ vọng vào HLV luôn cao. Trong hoàn cảnh những đội bóng này đều trong giai đoạn tái thiết thì người nắm đội bóng phải hiểu rằng họ luôn đứng trước ranh giới giữa người hùng và tội đồ: hoặc sẽ bước vào lịch sử huy hoàng hoặc anh chóng bị thải loại khi thành tích đội bóng không đáp ứng được sự kỳ vọng.