2019-07-04 15:20:37
[]
[]
https://xevathethao.vn/app/uploads/2019/07/oi-chelsea-lieu-co-phai-la-lampard-emery-155337.jpg
Array

Ôi Chelsea, liệu có phải là “Lampard = Emery”?

Nhiều người tin rằng FIFA đã “giúp” Chelsea – Lampard tái ngộ sau 5 năm xa cách. Lệnh cấm chuyển nhượng đối là lý do chính giúp anh được xem xét, và phần nào đó là mong muốn tránh cho Chelsea đi vào vết xe đổ của Maurizio Sarri hay Antonio Conte (rối loạn trong phòng thay đồ).

Tuy nhiên, chính động thái này cũng khiến người ta nghĩ về việc đội bóng phía tây London không còn cách nào khác, vì trước nay họ chưa bao giờ bổ nhiệm một người thiếu kinh nghiệm cầm quân, trừ thời điểm giữa mùa giải với huấn luyện viên Roberto Di Matteo vào năm 2012.

Ôi Chelsea, liệu có phải là

 Di Matteo là người duy nhất thiếu kinh nghiệm lên cầm quyền ở Chelsea, trước khi Lampard được bổ nhiệm.

Bây giờ, Chelsea và Lampard sẽ phải sống trong một khoảng thời gian không mua sắm trên TTCN, và đây chắc chắn là khó khăn lớn cho một đội bóng hàng đầu Châu Âu, trong bối cảnh họ có vé dự Champions League và luôn áp lực trong việc giành thứ hạng cao ở Premier League.

Lật lại một sự kiện tương tự vào mùa hè năm ngoái, bỗng dưng chúng ta nhận ra rằng huấn luyện viên 41 tuổi đang giống như Unai Emery – người được Arsenal tin tưởng thay thế Arsene Wenger, nhưng cũng vì chiến lược gia Tây Ban Nha phù hợp với triết lý “bủn xỉn” của The Gunners.

Trên thực tế, Emery từng gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa vì họ liên tiếp đụng phải Man City cũng như Chelsea (đều thua). Bây giờ, chắc chắn Lampard cũng sẽ đi đúng y con đường đó, khi gặp Liveprool (UEFA Super Cup) và Man Utd (mở màn Premier League).

Giai đoạn khởi đầu luôn quan trọng, biết đâu nó sẽ ảnh hưởng tích cực nếu Chelsea đá tốt và không tích cực nếu họ chơi tệ? Dù sao, thời gian để Lampard truyền tải ý tưởng cho các học trò không có nhiều, và hai trận chính thức đầu tiên sẽ là thử thách cực đại cho anh.

Ôi Chelsea, liệu có phải là

 Arsenal từng thua liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa.

Ngoài ra (như đã nói), The Blues không thể mua sắm mà chỉ có thể gọi các cầu thủ đã cho mượn trở về. Nói đến đây, chúng ta lại cảm thấy Lampard giống Emery, bởi Arsenal cũng im hơi lặng tiếng sau 5 thương vụ không phải bom tấn hồi mùa hè năm ngoái.

Nhiệm vụ của chiến lược gia 41 tuổi được cho là tương đối khả quan, vì Chelsea chỉ cần chơi tốt ở Champions League và một tấm vé dự sân chơi đó vào mùa tới. Dù vậy, động thái trở lại Stamford Bridge thực sự là một sự dũng cảm. Lampard có là Emery 2.0 hay không thì vẫn còn phải chờ!

Bài viết mới nhất

Cách trồng cây xanh mướt từ đậu phộng: Đơn giản, hiệu quả, ai cũng làm được

Bạn muốn có một góc nhỏ xanh tươi trong nhà nhưng lại không có nhiều thời gian chăm sóc? Cây đậu phộng thủy canh...

Jeremy Doku tiết lộ ‘vũ khí’ lợi hại nhất của bản thân

Jeremy Doku có lẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất hiện tại của Manchester City. Cầu thủ chạy cánh này hiện...

Tuyển Đức thiệt quân vì chấn thương

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, đội tuyển Đức sẽ có hai trận đấu với cùng một đối thủ là...

Thầy phong thủy khuyên: Bạn đừng gạo trong thùng nhựa hay sắt, hãy đổi sang thùng gốm sẽ gặp may mắn giàu có

Người xưa không phải vô cớ đựng gạo trong thùng gốm mà không phải thùng gỗ.Xét ở góc độ phong thủy, thùng gạo có...

VFF bị AFC phạt, Bầu Đức cho HAGL bổ sung nội binh ‘hạng A’

VFF bị AFC phạtLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã đưa ra án phạt 10.000 USD đối với Liên đoàn bóng...