1. Sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
Các CLB Ngoại hạng Anh không có tiếng nói ở Champions League mùa này, nhưng đó vẫn là giải đấu có mức cạnh tranh hàng đầu. Có đến 6 đội bóng tranh nhau vị trí trong top 4. Còn 14 đội còn lại cũng sẵn sàng thách thức tất cả, để sẵn sàng làm nên bất ngờ. Những đội bóng tầm trung như Southampton, West Ham, Stoke City đều rất khó chơi. Đến nhà vô địch mùa trước là Leicester City cũng chỉ xếp thứ 11 trong mùa này, dù đã giữ chân được những trụ cột Jamie Vardy, Riyad Mahrez.
2. Lịch thi đấu
Mùa này, Man United phải cày ải quá nhiều mặt trận. Họ đã tiến vào 2 trận chung kết League Cup và Europa League. Ở FA Cup, họ phải dừng bước ở tứ kết trước Chelsea. Tính ra trong 2 tháng cuối mùa, Quỷ đỏ phải thi đấu với mật độ kinh khủng – 3.38 ngày/trận. Đã thế, tình hình chấn thương lại ám ảnh Man United khiến Jose Mourinho khó thể có được đội hình ổn định, như Chelsea mùa này, hay Leicester City mùa trước. Đây cũng là lí do khiến Người đặc biệt phải buông ở những vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh để tập trung cho trận chung kết Europa League.
3. Hòa quá nhiều
Sau trận thua 0-2 tại Emirates, chuỗi trận bất bại của “Quỷ đỏ” tại Premier League chính thức dừng ở con số 25. Nhưng con số này không thể nói lên được sức mạnh của Man United bởi họ đã để hòa quá nhiều, trong những trận đấu cần phải thắng. Quỷ đỏ của Mourinho xứng danh ‘Vua hòa’ trong mùa này khi đã có 15 trận hòa sau 37 vòng đấu. Đây là con số cao nhất trong 1 mùa của một đội bóng tại Ngoại hạng Anh.
4. Kém may mắn
Phải thừa nhận Mourinho đã thổi vào Man United những luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, sự kém may mắn đã phần nào cản bước họ thành công ở đấu trường quốc nội. Như lời khẳng định của Người đặc biệt, cứ đến những trận đấu của Quỷ đỏ, các thủ môn hay hậu vệ đối phương lại trở nên quá xuất sắc, một cách bất ngờ. Đã thế, hàng công Man United với những hảo thủ như Ibra, Martial, Mkhitaryan, Mata, Rashford lại không thể ghi bàn thắng, ngay cả khi đang ở tình thế một đối một. Man United đã đánh bại đối phương trên mọi phương diện, từ chất lượng lối chơi, kiểm soát bóng, tạo cơ hội nhưng lại không thể định đoạt trận đấu.
5. Jose Mourinho
Đây chỉ là mùa bóng đầu tiên của Mourinho tại Man United. Trước mặt ông là một ‘công trường’ ngổn ngang thời hậu Louis van Gaal. Bởi thế, mọi thứ quá khó khăn với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ông chưa thể hiểu rõ từng cầu thủ, chưa hiểu Man United. Đó là khách quan, còn chủ quan, Mourinho chưa thể biến Quỷ đỏ thành một tập thể thực sự vững mạnh, có tính ổn định. Ông cũng sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi đối đầu với các đội trong top 6 khiến Man United chỉ biết hòa và thua. Dù sao, NHM Quỷ đỏ vẫn có thể đặt niềm tin vào Mourinho trong mùa tới, nhưng lời hứa của ông: “Mùa giải đầu tiên thật khó khăn. Tôi trông chờ mùa tiếp theo, bởi vì đó là lúc tôi sẽ không phạm sai lầm nữa.”
Xem lại thắng lợi 3-0 của Man United trước Leicester City: