Lần gần nhất Paul Pogba đeo băng đội trưởng của M.U là trong trận gặp Basel ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League mùa này, trận đấu mà anh gặp chấn thương và phải nghỉ hơn 2 tháng sau đó.
Trong 2 trận gặp Leicester City và Burnley dịp Giáng sinh – Lễ quà tặng, HLV Jose Mourinho quyết định để Pogba mang băng đội trưởng cho dù ở các trận đấu đó, Ashley Young, Chris Smalling hay Zlatan Ibrahimovic đá chính.
Lý giải về điều này, Jose Mourinho cho biết, “việc để Paul mang băng đội trưởng chỉ đơn thuần là giúp anh có thêm động lực thi đấu sau những trận vắng mặt chứ không hề có sự ưu ái đặc biệt nào”.
Tuy nhiên, phát biểu sau trận gặp Burnley, “người đặc biệt” nhấn mạnh rằng cầu thủ 24 tuổi có đủ “điều kiện” để tiếp quản chiếc băng thủ quân của Michael Carrick, cầu thủ thường xuyên vắng mặt ở mùa này vì chấn thương.
“Quyết định để Paul làm đội trưởng ở Champions League là bởi Michael, Valencia, Zlatan [Ibrahimovic] và [Chris] Smalling không thi đấu”, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cho biết.
“Còn ở trận gặp Leicester, chúng tôi cảm thấy rằng đó có thể là một động lực bổ ích cho cậu ấy và đó là quyết định không có gì ưu ái. Cậu ấy là một chàng trai trẻ đã trưởng thành từ học viện của câu lạc bộ, cậu ấy có những điều kiện để trở thành đội trưởng trong tương lai”, HLV Mourinho lý giải về việc để Paul Pogba mang băng đội trưởng trong 2 trận vừa qua của MU.
Nếu dự đoán của Jose Mourinho là chính xác thì Paul Pogba sẽ trở thành cầu thủ thứ 7 trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Man United được bổ nhiệm làm đội trưởng của Quỷ đỏ từ sau thế chiến lần 2. Sáu cầu thủ trước đó là Stan Pearson (1953-54), Roger Byrne (1955-58), Bill Foulkes (1958-59), Dennis Viollet (1959-60), Sir Bobby Charlton (1967-73) và gần nhất là Gary Neville (2005-11).