Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa công bố lịch thi đấu đầy đủ của mùa giải 2019/2020, và từ vòng đấu đầu tiên đã xuất hiện một số cặp đấu đáng chú ý. Hầu hết các ông lớn đều sẽ gặp những đối thủ nhẹ nhàng trong trận chào mùa giải mới. Tottenham sẽ được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp tân binh Aston Villa, Arsenal làm khách đến sân của Newcastle, tân vương Manchester City đối đầu West Ham United.
Liverpool sẽ là đội mở màn mùa giải mới với trận đấu sớm gặp Norwich City vào 02h00 sáng ngày 10/8. Được chơi trên sân Anfield, không khó để có thể dự đoán The Reds sẽ lấy trọn 3 điểm, “mở bát” mùa giải 2019/2020 một cách hoàn hảo.
Trong khi đó, trận cầu đinh của vòng 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea trên sân Old Trafford. Đây cũng sẽ là trận đấu muộn nhất của vòng đầu Ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 22h30 ngày 11/8. Điều đáng nói là sau khi The Blues kết thúc trận đấu này, chỉ 3 ngày sau đó họ sẽ bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu với Liverpool.
Cuối tháng 5, Chelsea đã đánh bại Arsenal ở trận chung kết Europa League, sau đó Liverpool thắng Tottenham 2-0 ở chung kết Champions League để một lần nữa tạo nên trận chung kết châu Âu toàn Anh, diễn ra vào lúc 02h00 ngày 15/8.
Dễ có thể nhận thấy Lữ đoàn đỏ đang nắm lợi thế sau khi lịch thi đấu Ngoại hạng Anh được công bố. Đá sớm với một đối thủ chỉ vừa chân ướt chân ráo trở lại giải đấu khốc liệt nhất, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ có điều kiện để hồi phục thể lực.
Trong khi đó Chelsea phải gặp M.U ở trận đấu muộn. Quỷ đỏ đã không còn là chính mình trong nhiều năm qua, nhưng thi đấu với đội bóng này ngay trên Nhà hát của những giấc mơ chưa bao giờ là một việc dễ dàng đối với bất cứ đội bóng nào. Thầy trò Maurizio Sarri sẽ khó lòng lấy lại được phong độ tốt nhất trong ngày đối đầu Liverpool ở trận tranh Siêu cúp.
Chỉ vài ngày trước, trận Bồ Đào Nha – Hà Lan đã chứng minh rõ ràng cho việc chênh lệch ngày nghỉ có tác động như thế nào. Cristiano Ronaldo và các đồng đội đá bán kết UEFA Nations League sớm hơn Hà Lan một ngày. Sau đó Cơn lốc màu da cam còn phải đá thêm hiệp phụ với Anh. Đến trận chung kết, Hà Lan đã bị xuống sức khá sớm so với đối thủ, sau cùng chịu thua với tỷ số 1-0.
Quay lại trận tranh Siêu cúp châu Âu, kể cả không có lợi thế này The Kop cũng đã được đánh giá cao hơn đối thủ. Do đó CĐV của Liverpool nên chuẩn bị tinh thần để ăn mừng thêm một danh hiệu nữa, như để bù đắp lại 7 năm khao khát trước đó của họ.