Cả hai cầu thủ đều còn 12 tháng trong hợp đồng hiện tại và được cho là sẽ không ký hợp đồng mới.
Mùa giải trước, Toney đã trở lại sau lệnh cấm thi đấu 8 tháng vì vi phạm quy định cá cược của FA và rất được săn đón. The Athletic cho rằng tình hình tài chính của Everton có nghĩa là họ cũng sẵn sàng bán Calvert-Lewin, thay vì mạo hiểm mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do 1 năm sau đó.
Theo The Athletic, Man United đang xem xét một số phương án để làm tiền đạo dự bị cho Rasmus Hojlund, bao gồm Toney và Calvert-Lewin.
Trong nội bộ đội, các cuộc đàm phán đã diễn ra về Ivan Toney và Dominic Calvert-Lewin, mỗi người còn 1 năm hợp đồng. Cả hai đều cho biết họ sẽ không ký các điều khoản mới với câu lạc bộ của mình và đang tìm cách ra đi.
Brentford được cho là muốn 60 triệu bảng cho Toney, 28 tuổi, nhưng một số người tin rằng họ có thể chấp nhận con số gần 40 triệu bảng. Một thỏa thuận khoảng 30 triệu bảng được coi là hợp lý cho Calvert-Lewin.