Ba điểm có được trước Bournemouth nâng mạch trận toàn thắng ở Premier League của thầy trò Antonio Conte lên con số 12. Điều đó có nghĩa, họ đã phá kỷ lục thắng liên tiếp của chính mình vào năm 2009 (11 trận toàn thắng). Sự khác biệt ở chỗ, kỷ lục lần này của The Blues diễn ra chỉ trong một mùa giải thay vì vắt qua 2 mùa giải như cách đây 7 năm.
Mạch trận thăng hoa của Chelsea được bắt đầu từ khi HLV Conte chuyển đổi sang hệ thống 3-4-3. Đội bóng thành London thắng 12 trận, ghi 28 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Thống kê cho thấy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 128 năm, giải đấu số một nước Anh mới có một CLB toàn thắng 12 trận mà chỉ để lọt lưới 2 bàn.
Trong 12 trận đấu vừa qua, Chelsea có tới 10 trận giữ sạch lưới. Chỉ có 2 CLB chọc thủng lưới The Blues trong giai đoạn này là Tottenham và Man City. Trong đó, bàn thắng của Man City là pha đá phản lưới nhà của trung vệ Gary Cahill. Với 11 bàn thua, Chelsea đang là đội có hàng thủ tốt nhất Premier League.
Để có được chiến thắng thứ 12 này, Chelsea đã chứng kiến pha kiến tạo thứ 98 của Cesc Fabregas tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích mà chỉ có Wayne Rooney (101), Frank Lampard (102) và Ryan Giggs (162) là tốt hơn. Ngoài ra, Edens Hazard cũng trở thành cầu thủ thứ 6 của Chelsea cán mốc 50 bàn thắng ở hạng đấu cao nhất sau Lampard, Drogba, Hasselbaink, Zola, Gudjohnsen.