Không phải một cuộc giải nghệ. Terry vẫn sẽ chơi tiếp, có điều trong một màu áo khác. Gia nhập Chelsea ở tuổi 14, có trận ra mắt năm 1998, chơi 713 trận, mang băng đội trưởng 578 lần, hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của anh tại Chelsea.
Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên (2004/05)
Danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Terry là cùng Chelsea vào năm 2005. Khi ấy anh đã là đội trưởng CLB, thủ lĩnh trong hàng phòng ngự câu lạc bộ, chơi cặp cùng Ricardo Carvalho. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho là một trong những đội vô địch phòng ngự hay nhất trong lịch sử giải đấu.
Nhận giải thưởng PFA (tháng 04/2005)
Cầu thủ hay nhất mùa được trao cho chính Terry, một trung vệ. “Một mùa giải thật sự đặc biệt cho tôi,” anh nói.
Vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5 (2014/15)
Một năm trước, dưới thời Rafael Benitez, Terry bị bỏ rơi. Nhưng khi Jose Mourinho trở lại, ông biến anh thành thủ lĩnh của một Chelsea vô địch giải đấu. Chơi mọi trận đấu trong mùa đó, và lọt đội hình tiêu biểu của PFA lần đầu tiên kể từ năm 2005/06.
Chức vô địch FA Cup lần thứ 5 (tháng 5/2012)
Sau khi đánh bại Liverpool ở Wembley 2-1, Terry tiếp tục nâng cúp FA lần thứ 5. Năm lần lên bục cao nhất của giải đấu lâu đời là một đặc ân không dễ gì có được.
Vô địch Champions League (tháng 5/2012)
Đỉnh cao trong đời cầu thủ của Terry. Trong một cuộc trò chuyện trên Sky Sports vào năm 2015, Terry mô tả đó là “khoảnh khắc ấn tượng nhất đời cầu thủ của anh”. Không phải là những lời khoa trương, nếu chúng ta biết anh bị ám ảnh thế nào bởi cú trượt chân ở Moskva năm 2008.