2016-11-02 00:08:32
[]
[]
https://xevathethao.vn/app/uploads/2016/11/de-boer-bi-sa-thai-loi-cua-nguoi-trung-quoc-000658-1000x600.png
Array

De Boer bị sa thải: Lỗi của người Trung Quốc?

Chỉ sau 3 tháng từ ngày thay thế Roberto Mancini, HLV người Hà Lan đã phải chịu chung số phận với người tiền nhiệm. Trận thua 0-1 trước Sampdoria chính là giọt nước tràn ly. Trước đó, đội bóng của ông cũng đã không thể thắng 6/7 trận tại đấu trường quốc nội.

de-boer

 3 tháng có vẻ là khoảng thời gian không đủ cho De Boer. Ảnh: Internet.

Đội chủ sân Giuseppe Meazza hiện đứng thứ 12 ở Serie A, thua đội đầu bảng là Juventus tới 13 điểm. Đồng thời, họ cũng chỉ cách đội cuối bảng Crotone có 9 điểm. Trong khi đó, ở Europa League, Inter cũng vật vạ với vị trí chót bảng sau 3 lượt trận. Mà tại đấu trường này, đối thủ của họ toàn là những đội bóng không mấy tên tuổi như Southampton, Hapoel và Sparta Prague.

Chỉ mới đầu tháng 11, nhưng mùa giải của Nerazzurri coi như đã vứt đi. BLĐ khẳng định đây hoàn toàn là lỗi của Boer. Nhất là với sự đầu tư khá mạnh tay từ những ông chủ người Trung Quốc, đội hình của Inter đã được cải thiện đáng kể. Joao Mario, Gabriel Barbosa, Antonio Candreva là những cái tên khá chất lượng đã được đưa về. Mùa giải trước đó, họ cũng đã được tăng cường Stevan Jovetic, Geoffrey Kondogbia, Ivan Perisic và Miranda.

Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Ajax, Barcelona và tuyển Hà Lan đã thất bại trong việc gắn kết những yếu tố kể trên. Và trong bóng đá, HLV luôn là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho thành tích nghèo nàn của đội bóng.

inter-milan

 Inter Milan cần nhiều thời gian hơn để có thể khôi phục lại tên tuổi. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, nếu xét ở một số khía cạnh khác, thì không hẳn Boer đã có lỗi. HLV đã có 6 năm thành công cùng Ajax Amsterdam vừa mới chân ướt chân ráo bước đến Serie A. Với chỉ 3 tháng tiếp xúc môi trường mới, khó có thể yêu cầu ông vực dậy ngay một tập thể đang quá rệu rã. Thậm chí trận đầu tiên của ông ở đấu trường này diễn ra chỉ sau chưa đầy 2 tuần nhậm chức. Chính bản thân ông cũng đã phải thốt lên trong ngày bị cách chức: “Dự án của tôi cần nhiều thời gian hơn nữa.” Ai cũng biết bóng đá Ý là một môi trường vô cùng phức tạp và khắc nghiệt.

Nhìn vào lối đá, thì cũng có thể thấy Inter bắt đầu có những bước tiến rõ nét, với những trận đấu rất hứa hẹn. Điển hình là chiến thắng oanh liệt 2-1 trước đương kim vô địch Juventus. Ngay cả những trận thua đáng tiếc trước Atalanta hay Sampdoria, thì sự cải thiện cũng có thể nhìn thấy được. Tuyến giữa của Inter đã bắt đầu có sự liên kết tốt hơn, cứng cáp hơn những trận đấu trước đó. Hàng phòng ngự vốn rất lỏng lẻo cũng đã được vận hành trơn tru hơn và không còn để lộ ra quá nhiều khoảng trống như trước nữa. Rõ ràng, Inter của Boer chỉ mới bước vào giai đoạn phôi thai. Nhưng tiếc là những tỉ phú Trung Quốc đã không thể chờ lâu hơn nữa.

Thực sự thì De Boer đã là HLV thứ 9 của Inter kể từ năm 2008, và là người thứ 8 bị sa thải sau cú ăn ba vĩ đại năm 2010 dưới quyền Jose Mourinho. Có thể thấy, đây là một lò xay HLV thực sự. Và ‘truyền thống’ đó cũng không thay đổi gì khi những ông chủ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới bỏ tiền ra mua lại CLB.

Việc sa thải De Boer khó có thể nói là một giải pháp cho Inter lúc này. Và không biết những người Trung Quốc sẽ cho người kế nhiệm bao nhiêu thời gian. Liệu có phải lại là 3 tháng nữa?

Bài viết mới nhất

Cole Palmer bị đánh giá thấp mùa trước

Gần nhất, Cole Palmer có màn trình diễn cực kỳ chất lượng giúp Chelsea thắng Brighton với tỷ số 4-2 ở vòng 6 Premier...

Wharton là sự thay thế hoàn hảo cho Rodri trong tương lai

Tất cả những ai theo dõi bóng đá Anh trong vài năm qua đều không ít lần nghe được về tầm quan trọng của...

Arsenal cử người “xem giò” 2 tiền đạo

Bất chấp phong độ ghi bàn tương đối tốt của Kai Havertz kể từ đầu mùa, ban lãnh đạo Arsenal và huấn luyện viên...

‘Mudryk nếu chọn Arsenal, mọi thứ đã khác’

Mykhailo Mudryk gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân kể từ khi chuyển đến Chelsea với mức phí khổng lồ 89...

Tuổi già không còn phải lo lắng gì nếu có thể làm được “3 chữ”này

Một người khi đến tuổi già, nếu vẫn còn có vợ chồng kề bên bầu bạn, con cái hiếu thuận, hàng xóm vui vẻ...