2018-05-20 21:15:58
[]
[]
https://xevathethao.vn/app/uploads/2018/05/david-beckham-va-michael-owen-thanh-cong-dien-hinh-cua-mot-tam-su-tre-trung-213627.jpg
Array

“David Beckham và Michael Owen – thành công điển hình của một Tam Sư trẻ trung”

World Cup năm nay, Tam Sư đến Nga với ít kỳ vọng hơn hẳn từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ so với những giải trước, nguyên do cũng vì Southgate đã lựa chọn rất nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm ở sân chơi thế giới.

Nhưng cựu hậu vệ Anh hiểu rằng danh tiếng không đi đôi với thành công. Cầu thủ chỉ thực sự bước ra ánh sáng nếu họ bước ra sân và thể hiện tất cả phẩm chất của mình với thế giới. Southgate nhớ lại câu chuyện đã 20 năm.

“Tôi từng dự World Cup 1998 cùng tuyển Anh. David Beckham và Michael Owen không xuất phát trong trận đầu tiên, nhưng sau cùng, họ là tâm điểm của sự chú ý.”

 - Bóng Đá

 Owen lẫn Beckham là ví dụ cho thành công của một tuyển Anh trẻ trung

“Michael mới 18 tuổi thời đó. Bạn trình diễn ở World Cup và đó là nơi giới thiệu bản thân đến thế giới. Đó là điều tuyệt vời khi khoác lên mình chiếc áo Tam Sư. Bạn có cơ hội làm nên lịch sử trong một trận cầu quan trọng và rồi mọi người sẽ nhớ bạn mãi.”

Owen đã ghi hai bàn thắng để đời vào lưới Argentina trước khi tuyển Anh bị Pháp đánh bại trên chấm luân lưu sau đó.

Đó chỉ là lần thứ 9 khoác áo Tam Sư của cựu cầu thủ Liverpool. Chỉ 3 năm sau, Owen đoạt Quả Bóng Vàng.

Vì lẽ đó, Southgate cảm thấy rằng các cầu thủ của mình sẽ có màn trình diễn tốt tại Nga.

 “Các cầu thủ của tôi có thể sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ cho riêng họ. Từ John Stones đến Harry Maguire, Ruben Loftus-Cheek, từ Dele Alli, Raheem Sterling đến Harry Kane, Marcus Rashford – rất nhiều cái tên đã sẵn sàng bước ra ánh sáng.”

 - Bóng Đá

 Tam Sư đến Nga với đội hình trẻ trung

Ngoài ra, Southgate chỉ ra rằng những huấn luyện viên như Pep Guardiola đã tạo ảnh hưởng rõ rệt lên nền bóng đá Anh thời gian gần đây. Pep từng ca ngợi việc FA luôn yêu cầu các câu lạc bộ phải có một số lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” nhất định và sử dụng họ.

Southgate nói tiếp: “Khi tôi tiếp quản đội U21 Anh, tôi đã tin tưởng rằng các cầu thủ trẻ của Anh có thể chơi theo một phong cách nhất định, và điều gì đang ngăn họ trở thành một ngôi sao thực thụ.”

 “Chúng tôi nhận thấy rằng ngoài một vài cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu thì những CLB như Manchester City có 4 cầu thủ Anh thường xuyên ra sẫn mỗi tuần, Manchester United có một bộ khung cầu thủ Anh, Tottenham và Liverpool cũng vậy.”

 “Ngoài ra, các CLB lớn thường xuyên làm việc với những HLV hàng đầu châu Âu nên luôn có một tỉ lệ nhất định các chiến lược gia sẽ lựa chọn các cầu thủ bên ngoài nước Anh. Thật là một dấu hiệu tốt vì các cầu thủ Anh có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cầu thủ ngoại quốc và học hỏi nhiều thứ từ họ.”

Bài viết mới nhất

Cole Palmer bị đánh giá thấp mùa trước

Gần nhất, Cole Palmer có màn trình diễn cực kỳ chất lượng giúp Chelsea thắng Brighton với tỷ số 4-2 ở vòng 6 Premier...

Wharton là sự thay thế hoàn hảo cho Rodri trong tương lai

Tất cả những ai theo dõi bóng đá Anh trong vài năm qua đều không ít lần nghe được về tầm quan trọng của...

Arsenal cử người “xem giò” 2 tiền đạo

Bất chấp phong độ ghi bàn tương đối tốt của Kai Havertz kể từ đầu mùa, ban lãnh đạo Arsenal và huấn luyện viên...

‘Mudryk nếu chọn Arsenal, mọi thứ đã khác’

Mykhailo Mudryk gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân kể từ khi chuyển đến Chelsea với mức phí khổng lồ 89...

Tuổi già không còn phải lo lắng gì nếu có thể làm được “3 chữ”này

Một người khi đến tuổi già, nếu vẫn còn có vợ chồng kề bên bầu bạn, con cái hiếu thuận, hàng xóm vui vẻ...