Công Vinh không phù hợp ở thời điểm hiện tại
Thời gian qua, người hâm mộ trong nước đang rất quan tâm đến việc việc Đại hội VFF dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 03/2018 với những thay đổi ở bộ máy lãnh đạo, trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch cũng như tổng thư ký VFF. Gần đây, trên các mặt báo đã xuất hiện thông tin Lê Công Vinh được nhắm đến để ngồi vào chức TTK thay cho ông Lê Hoài Anh.
Tuy nhiên đích thân Công Vinh đã lên tiếng bác bỏ điều này, anh cho biết: “Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là phát triển CLB TP HCM ngày một chuyên nghiệp, tốt hơn nữa cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Công việc ở VFF phù hợp hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ muốn giúp bóng đá TP HCM phát triển.”
Ở thời điểm hiện tại, việc Công Vinh tiếp tục công việc tại câu lạc bộ TP. HCM là điều hợp lý bởi kinh nghiệm là thứ anh còn rất thiếu. Thực tế, quá trình từ một cầu thủ xuất sắc đến việc trở thành một lãnh đạo giỏi là câu chuyện rất dài. Cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam mới nhận chức quyền chủ tịch tại CLB TP. HCM từ đầu mùa giải năm nay. 9 tháng không phải là khoảng thời gian đủ dài để Công Vinh tích lũy đủ những kinh nghiệm cần thiết để ngồi vào một vị trí trọng yếu của VFF, đặc biệt là trong bối cảnh rối ren hiện tại.
Chỉ là “đòn gió” của VFF?
“Tôi có rất nhiều kế hoạch và dự định cho tương lai tại câu lạc bộ TP. HCM. Thực tế, không có ai mời tôi làm tổng TTK VFF cả, và nếu có tôi cũng sẽ không nhận lời.” Đó là lời khẳng định mới đây của Công Vinh, nếu nó đúng sự thật, vậy thông tin gây xôn xao dư luận trong những ngày qua đến từ đâu? Phải chăng đây là một đòn gió của VFF? Có thể lắm chứ. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tin đồn lại hướng đến một nhân vật như Lê Công Vinh, người luôn có sức hút mãnh liệt với giới truyền thông.
Từ trước đến nay, vị trí TTK tại VFF vẫn được nhận định là có danh nhưng quyền thì hạn hẹp. Việc Công Vinh chấp nhận ngồi vào một vị trí như vậy là một điều không tưởng và cũng không nên, trừ khi VFF có một sự thay đổi toàn diện ngay lúc này như một… phép màu.
Lê Công Vinh mới chỉ 32 tuổi, anh là tấm gương cho sự cầu thị và sẵn sàng thay đổi để đưa V-League, bộ mặt của bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Từ việc sửa phòng thay đồ cho đến xây phòng truyền thống, đó không phải là những việc mà một vị TTK của VFF có thể làm được.
Với tất cả những lý do trên, rất có thể việc CV9 ngồi vào vị trí lãnh đạo của VFF đơn thuần chỉ là một đòn gió và tốt hơn hết nó nên là như vậy. Chiếc ghế đó có phần không xứng với tài năng, tham vọng, và những mục tiêu của Công Vinh.