Flamini, ngôi sao một thời Arsenal và AC Milan:
Chia tay đội bóng hạng trung Crystal Palace của sân cỏ nước Anh từ cuối mùa giải trước, Mathieu Flamini ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua quyết định gia nhập Getafe, kéo dài sự nghiệp bóng đá của mình sang năm thứ 15. Tiền vệ người Pháp bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2003 trong màu áo đội bóng quê hương Olympique Marseille. Một năm sau, anh sang Anh, đầu quân cho Arsenal thi đấu và cùng Cesc Fabregas tạo thành cặp tiền vệ trung tâm vô cùng ăn ý, đưa “Pháo thủ” lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa giải 2005-2006.
Đang giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, Flamini bất ngờ chuyển sang thi đấu cho AC Milan ở Serie A trong 5 năm. Cũng bất ngờ không kém khi ra đi, anh quay lại nước Anh, thi đấu cho chính Arsenal trong ba mùa giải 2013-2016 và giành được 2 danh hiệu FA Cup, 1 Siêu cúp Anh. Flamini sau đó chuyển đến Crystal Palace vào mùa hè 2016 và gắn bó với đội bóng này trọn mùa giải.
Sự nghiệp bóng đá nhiều thăng trầm như thế nhưng trên thương trường, Flamini nổi lên với tư cách một doanh nhân cực kỳ thành đạt. Ở thời điểm chuyển đến chơi bóng ở AC Milan năm 2008, Flamini đã là nhà đồng sáng lập của GF Biochemicals – công ty hóa sinh đầu tiên trên thế giới chuyên sản xuất Acid Levulinic, một loại nguyên liệu mà từ năm 2004, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã xác nhận là có thể thay thế dầu mỏ và các dẫn xuất của chúng nhờ tính năng “sạch và xanh”, rất thích hợp với môi trường.
“Đồng đội tại AC Milan hay Arsenal không một ai hay biết công việc kinh doanh của tôi, thậm chí, ngay cả cha mẹ, bạn bè thân thiết nhất của tôi cũng chẳng tin tôi bước chân vào thương trường và bước đầu thành công. Tôi giữ kín công việc của mình suốt 7 năm nay và bây giờ thì tôi có quyền tự hào về điều này. GF Biochemicals là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất một loại nguyên liệu xanh, sạch có thể thay thế cho dầu mỏ.” – Flamini tiết lộ năm 2015 trên tờ The Sun.
Theo báo chí Tây Ban Nha, công ty của cựu tiền vệ Arsenal này hiện có giá trị tới 30 tỉ euro. Thống kê của công ty tư vấn danh tiếng KPMG cho biết, Man United là CLB bóng đá giàu nhất thế giới khi được định giá khoảng 3,1 tỉ euro; đứng trên cả Real Madrid (2,976 tỉ), Barcelona (2.765 tỉ), Bayern Munich (2,445 tỉ)… Thử làm một so sánh vui, với tài sản khổng lồ từ công ty do mình là đồng sáng lập viên, Flamini hoàn toàn có thể “mua đứt” những CLB danh tiếng nhất Lục địa già một cách dễ dàng, điều mà ngay cả những siêu sao hàng đầu với mức lương ngất ngưởng như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng không dám nghĩ tới.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ở tuổi 33, Mathieu Flamini mới chính là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giàu nhất hành tinh dù trong cuộc sống đời thường, anh vẫn giữ thói quen sống rất giản dị và không phô trương hào nhoáng. Việc gia nhập đội bóng trung bình khá Getafe trong 6 tháng cuối của mùa giải 2017-2018 theo dạng chuyển nhượng tự do và nhận lại mức lương ít ỏi là một minh chứng cho thấy bóng đá vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất của doanh nhân thành đạt Mathieu Flamini.
Trong bóng đá hiện đại, cầu thủ ngôi sao có rất nhiều cách tiêu tiền từ thu nhập ngất trời của họ. Có người mạnh tay chi mua sắm bất động sản, sưu tầm xe hơi đắt tiền; người dành phần lớn thời gian nhàn rỗi đi làm công tác từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người nghèo khó khắp nơi. Số người nhảy sang kinh doanh để chuẩn bị cho tương lai “không bóng đá” khá nhiều, trong đó đáng chú ý nhất là Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ sở hữu chuỗi khách sạn ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, đứng tên thành lập các thương hiệu đồ lót, nước hoa cho nam giới. Gerard Pique, người yêu lâu năm của ca sĩ lừng danh Shakira, là chủ của một công ty sản xuất trò chơi điện tử.
GF Biochemicals được thành lập trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với phòng thí nghiệm Đại học Pisa và Đại học Bách khoa Milan (Ý). Trụ sở công ty đặt tại Caserta, Ý và các chi nhánh ở Hà Lan, Mỹ. Mục tiêu của công ty trong năm tài khóa 2017-2018 là đạt mức 10.000 tấn sản phẩm levulinic acid.