Dù HLV Mikel Arteta đã xác nhận Bukayo Saka vẫn ổn sau những tin đồn về chấn thương gót Achilles, nhưng hiển nhiên, Arsenal vẫn cần phải chuẩn bị trước cho viễn cảnh xấu nhất nếu tiền đạo này phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mà thực tế, Pháo thủ từ lâu cũng đã gần phải giảm tải gánh nặng cho Saka, người đã cho thấy dấu hiệu “kiệt sức” ở cuối mùa giải trước do phải liên tục đá chính trên mọi đấu trường.
Chiêu mộ một tiền đạo cánh
Thực chất, đã từng có nhiều tin đồn cho thấy Arsenal lên kế hoạch củng cố vị trí tiền đạo cánh phải trong mùa Hè vừa qua, với những mục tiêu tiềm năng như Michael Olise hay Moussa Diaby, nhưng rốt cuộc thì đã không có bất kỳ “họng pháo” nào cập bến Emirates. Dự kiến, Pháo thủ sẽ bớt bận rộn hơn với nhiệm vụ nâng cấp lực lượng hay thanh lọc đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nên họ hoàn toàn có thể tính đến chuyện triển khai kế hoạch này.
Nhưng tất nhiên, chiêu mộ một cầu thủ chất lượng lượng ở giai đoạn giữa mùa giải luôn là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi TTCN đang thiếu hụt những tiền đạo cánh phải thực sự đẳng cấp. Theo nhận định từ Football London, ngôi sao thuộc biên chế Sporting CP – Marcus Edwards, có thể sẽ trở thành mục tiêu của Arsenal, bởi anh phù hợp với tiêu chí mà Arteta đề ra cho tiền đạo cánh phải của mình: thuận chân trái.
Mùa trước, Edwards đã trải qua một mùa giải bùng nổ với 12 bàn thắng và 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, và chắc chắn anh sẽ trở thành một phương án dự phòng chất lượng dành cho Bukayo Saka, thậm chí là cạnh tranh suất đá chính với tiền đạo người Anh. Trong quá khứ, Sporting cũng từng chấp nhận chia tay một trụ cột của mình là Bruno Fernandes ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Tin dùng Nelson hoặc thử nghiệm Jesus
Như đã đề cập, sẽ không dễ dàng để Arsenal chiêu mộ thêm một tiền đạo cánh chất lượng ở phiên chợ sắp tới, thế nên Arteta cũng có thể cân nhắc sử dụng những phương án sẵn có. Lựa chọn an toàn nhất là sẽ đặt niềm tin vào Reiss Nelson, người vốn dĩ được Arsenal gia hạn hợp đồng để đóng vai trò dự phòng cho Saka. Đồng thời, Gabriel Jesus cũng là một phương án đáng để Arteta cân nhắc, bởi chân sút người Brazil có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí trên hàng công.
Trên thực tế, khi còn khoác áo Manchester City, Jesus vẫn thường được HLV Pep Guardiola sử dụng như một tiền đạo cánh phải và anh cũng thể hiện khá tốt ở vị trí này. Với những nét tương đồng trong phong cách bóng đá của Pep và Arteta, Jesus hoàn toàn có thể được bố trí thi đấu bên hành lang cánh khi cần thiết.
Trao cơ hội cho “báu vật”
Nếu muốn mạo hiểm, Arteta có thể quyết định tin dùng một vài tài năng ở đội trẻ, điển hình như trường hợp của Amario Cozier-Duberry, người cũng thuận chân trái và chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải, tương tự như Saka. Được đánh giá như một trong những tài năng sáng giá nhất của lò Hale End hiện tại, Amario ghi dấu ấn với tổng cộng 31 bàn thắng và kiến tạo sau 63 lần ra sân cho đội trẻ.
Theo Football London, điểm mạnh của Amario là sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp và di chuyển thông minh, khiến anh trở thành một đối thủ khó nhằn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.