Hai vận động viên của tuyển đấu kiếm Việt Nam đã kcái bắt tay giảng hòa chiều ngày 5/10 để khép lại những căng thẳng trong những ngày vừa qua.

Chiều 5/10, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đã có lần đầu tiên gặp mặt chính thức để bắt tay giảng hòa. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao và đội tuyển đấu kiếm Hà Nội, Vũ Thành An gửi lời xin lỗi và Văn Quyết chấp nhận thiện chí của người đàn anh.

Trước đó, hai vận động viên đã gây nên vụ lùm xùm, căng thẳng trên khắp các mặt báo. Nguyên nhân xuất phát từ việc, Thành An không hài lòng với thái độ thiếu tôn trọng của Văn Quyết trong một buổi tập. Anh dùng kiếm quất vào người Văn Quyết. Sau đó, cả hai lao vào nhau xô xát và bị thương.

Hai kiếm thủ bắt tay nhau giảng hòa trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục TDTT

Hậu quả là Văn Quyết phải nhập viện điều trị. Văn Quyết sau đó đã có văn bản tường trình vụ việc lên cơ quan chức năng. Gia đình Thành An đã đến gặp mặt, xin lỗi tới cá nhân Văn Quyết và gia đình anh. Nhờ sự sắp xếp, can thiệp của lãnh đạo Tổng cục thể dục thể thao và đội tuyển đấu kiếm Hà Nội, hai vận động viên đã khép lại vụ việc trong êm đẹp.

Vũ Thành An và Văn Quyết đã cùng nhau giúp tuyển đấu kiếm Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 31, nội dung kiếm chém. Thành An là người đàn anh và có nhiều năm dẫn dắt, chỉ bảo cho Văn Quyết. An cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của Thể thao Việt Nam và được chọn làm người dẫn đoàn, cầm cờ ở các lễ diễu hành tại các kỳ đại hội thể thao quốc tế.

Sau sự việc, Thành An bị cấm lên tuyển hết năm 2022. Anh sẽ không góp mặt tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc cuối năm nay.

Ảnh: Tổng hợp