2024-10-01 16:35:10
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8xMC8wMS9sYW0tZ2lhdS1uaG8tbnVvaS10aHV5LXNhbi1ub25nLWRhbi10aHUtdmUtc2lldS1sb2ktbmh1YW4tdm9pLTIzLXR5LW5hbS0xNjM0NTEuanBn.webp
Array

Làm giàu nhờ nuôi thuỷ sản, nông dân thu về siêu lợi nhuận với 23 tỷ/năm

Câu chuyện của anh Trương Ngọc Nhật sẽ khiến bạn bất ngờ. Với mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá độc đáo, anh đã đạt được doanh thu lên đến 23 tỷ đồng/năm.

Làm giàu từ nghề nuôi cá

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, mô hình nuôi thủy sản đa dạng của anh Trương Ngọc Nhật đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với doanh thu đạt 23 tỷ đồng mỗi năm. Anh không chỉ nuôi tôm thẻ, tôm sú, cua biển mà còn kết hợp nuôi cá dìa và cá đối, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Sự thành công này đã giúp anh được vinh danh là một trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024”.

Ngoài thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh, anh Nhật còn nổi bật với tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Sự nỗ lực của anh không chỉ nâng cao thu nhập cá nhân mà còn góp phần cải thiện đời sống của những người xung quanh.

Hiện tại, anh đang quản lý 30 hồ nuôi, áp dụng phương pháp nuôi xen ghép để tối ưu hóa sản lượng và lợi nhuận.

Sau khi xuất ngũ và lập gia đình với hai bàn tay trắng, anh Trương Ngọc Nhật đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình nuôi trồng thủy sản trên diện tích 0,3ha. Tuy nhiên, những khó khăn đã ập đến khi ao hồ thường xuyên bị dịch bệnh, khiến cuộc sống gia đình anh đầy trắc trở.

Sau khi xuất ngũ và lập gia đình với hai bàn tay trắng, anh Trương Ngọc Nhật đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình nuôi trồng thủy sản trên diện tích 0,3ha

Sau khi xuất ngũ và lập gia đình với hai bàn tay trắng, anh Trương Ngọc Nhật đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình nuôi trồng thủy sản trên diện tích 0,3ha

Trong giai đoạn khởi đầu, khi đối mặt với nhiều thử thách và không tìm được hướng đi khả quan, anh đã từng phải lặn lội vào Tây Nguyên để làm rẫy. Nhưng niềm khao khát làm giàu trên quê hương đã thôi thúc anh trở về, quyết tâm khởi nghiệp lại với ngành thủy sản mà trước đó đã thất bại.

“Thời điểm đó, ở xã Phú Gia, tôi nhận thấy tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản rất lớn. Tuy nhiên, để thành công, cần có một chiến lược mới nhằm tối ưu hóa năng suất và phòng tránh dịch bệnh”, anh Nhật tâm tình. Nhận thức rõ điều này, anh đã dành thời gian học hỏi kiến thức từ các mô hình thực tế, tài liệu và sách vở về nuôi trồng thủy sản, từ đó góp phần xây dựng một mô hình nuôi hiệu quả.

Hiện tại, anh thu hoạch khoảng 10 tấn tôm chân trắng, 5 tấn tôm sú, 54 tấn cá dìa, 30 tấn cá đối mỗi năm, cùng số lượng lớn cua biển nuôi theo hình thức xen ghép. Nhiều người trong địa phương đã gọi anh là người “nuôi lung tung” nhưng lại thu về hàng tỷ đồng.

Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, anh Nhật đã may mắn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Hội Nông dân và cơ quan khuyến nông để phát triển mô hình nuôi thủy sản xen ghép. Anh đặc biệt chú trọng đến từng khâu, từ xử lý môi trường, chọn giống, thức ăn cho đến hệ thống nước cấp dự trữ, nhằm đạt được năng suất cao và hạn chế dịch bệnh.

Kể từ những thành công ban đầu, anh đã quyết định mở rộng quy mô, hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, áp dụng công nghệ tiên tiến vào mô hình. Anh thường xuyên tham gia các khóa tập huấn về khoa học kỹ thuật, không chỉ trong nước mà còn ở các nước khác, với mong muốn phát triển bền vững.

Đến nay, anh đã sở hữu 35 hồ nuôi thủy sản, với diện tích mỗi hồ từ 3.000 đến 5.000m2. Hàng năm, anh thả nuôi khoảng 100 triệu con tôm chân trắng và nhiều loại thủy sản khác. Hiện tại, doanh thu từ mô hình nuôi xen ghép của anh đạt khoảng 11 tỷ đồng, với lợi nhuận 2 tỷ đồng mỗi năm.

Đến nay, anh đã sở hữu 35 hồ nuôi thủy sản, với diện tích mỗi hồ từ 3.000 đến 5.000m2

Đến nay, anh đã sở hữu 35 hồ nuôi thủy sản, với diện tích mỗi hồ từ 3.000 đến 5.000m2

Thành công từ mô hình nuôi thủy sản xen ghép của anh Trương Ngọc Nhật không chỉ tạo cú hích cho nền kinh tế nông nghiệp tại xã Phú Gia mà còn giúp huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế chuyển mình theo hướng tích cực và hiệu quả. Trước tình hình nhu cầu ngày càng gia tăng về các vật tư, con giống phục vụ mô hình nuôi này, anh Nhật đã nhanh chóng khai thác cơ hội và quyết định mở đại lý cung ứng các sản phẩm thủy sản cho bà con địa phương.

Đại lý của anh hiện nay mang lại doanh thu khoảng 12 tỷ đồng mỗi năm, trong đó lợi nhuận ròng đạt khoảng 350 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Như vậy, tổng doanh thu từ mọi hoạt động kinh doanh của gia đình anh lên tới 23 tỷ đồng mỗi năm, với lợi nhuận khoảng 2,35 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng tài chính cho bản thân và gia đình, mô hình kinh tế của anh Nhật còn góp phần đáng kể vào việc tạo việc làm cho khoảng 15 lao động địa phương với thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Bên cạnh đó, khoảng 40 lao động cũng được tham gia làm việc thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân quanh vùng.

Với những nỗ lực và thành công này, anh Nhật đã nhận được nhiều ghi nhận từ các cấp lãnh đạo, bao gồm việc vinh dự được Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019”, cùng danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022” từ UBND huyện Phú Vang. Đặc biệt, trong năm 2024, anh được vinh danh là một trong 63 nông dân xuất sắc toàn quốc, một dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp của mình.

Hành trình của anh Nhật không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nông dân khác trên khắp cả nước.

Hành trình của anh Nhật không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nông dân khác trên khắp cả nước

Hành trình của anh Nhật không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nông dân khác trên khắp cả nước

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản

Trong thời gian gần đây, nhiều nông dân đã tìm thấy thành công từ việc chăn nuôi cá, tiêu biểu như ông Đỗ Văn Được tại Quảng Ngãi, người đã đạt lợi nhuận lên tới hàng tỷ đồng nhờ vào mô hình nuôi cá mú.

Gắn bó với nghề nuôi cá mú suốt hơn 10 năm, ông Được hiện đang quản lý 40 lồng nuôi đặt ở vùng cửa biển Sa Huỳnh. Trong số đó, có 15 lồng dành cho việc nuôi cá bột (cá giống) và 25 lồng để nuôi cá thương phẩm. Mỗi lồng ước tính chứa từ 500 đến 600 con cá, cho phép ông tạo ra một sản lượng ổn định.

Chia sẻ về hành trình đến với nghề nuôi cá, ông Được cho biết trước đây ông giữ vai trò thu mua và cung cấp tôm hùm nhí cho các hộ dân tại các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông nhận ra rằng đầu ra của tôm hùm nhí không hề ổn định; khi thị trường giảm sức mua, người nuôi thường phải chấp nhận bán với giá thấp. Chính vì vậy, ông đã quyết định tìm kiếm một hướng đi bền vững hơn cho nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng cửa biển Sa Huỳnh.

Ông Đỗ Văn Được không chỉ là một tấm gương tiêu biểu cho sự đổi mới trong ngành nuôi trồng thủy sản, mà còn là một trong 6 nông dân xuất sắc của tỉnh Quảng Ngãi được vinh danh và nhận bằng khen từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Ngành học ở Việt Nam lương 90 triệu/tháng, được “đặt hàng” ngay cả khi chưa ra trường

Trong khi nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, vẫn có một số ngành nghề mà lực lượng lao động bậc cao đã được "đặt hàng trước" ngay cả khi chưa tốt nghiệp.

Đồng tình với Rodri, Jurrien Timber than phiền về lịch thi đấu dày đặc

Hậu vệ Arsenal, Jurrien Timber đã bày tỏ sự đồng tình với cảnh báo của ngôi sao Manchester City Rodri về tình trạng lịch...

Đội hình Barca đấu Young Boys: Tâm điểm Yamal; De Jong trở lại

Với thất bại ở trận ra quân trước AS Monaco, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đang gặp áp lực lớn. Nếu không...

Thiếu Rodri không phải vấn đề duy nhất của Man City

Sau những gì mà Rodri thể hiện ở hàng tiền vệ Manchester City trong nhiều năm qua, việc tuyển thủ Tây Ban Nha dính...

Mua sao 50 triệu, Ten Hag bị chỉ trích “ngớ ngẩn”

Marco van Basten đã chỉ trích Manuel Ugarte của Manchester United sau trận thua Tottenham Hotspur.Cầu thủ người Uruguay được mua về từ PSG...