Nhà tài trợ của Sài Gòn FC sẽ rút lui mùa giải tới, bên cạnh đó Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức cũng không trở lại CLB. Sài Gòn FC đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhà tài trợ Novaland của CLB Sài Gòn FC sẽ dừng tài trợ từ mùa giải năm sau. Những bất ổn tiếp tục xảy đến với CLB Sài Gòn khi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đã về Đà Nẵng. Ông Đức đến đội bóng Sài thành hồi giữa mùa để giúp đội vượt qua khó khăn.

HLV Lê Huỳnh Đức rời Sài Gòn FC

Sau đó không lâu, ông Trần Hòa Bình nhường ghế Chủ tịch CLB cho ông Nguyễn Thái Phiên. Những thay đổi chóng mặt ở cấp thượng tầng này không giúp CLB Sài Gòn trụ vững ở cuộc đua trụ hạng. Ba trận gần nhất, đoàn quân Phùng Thanh Phương chỉ biết đến thua và thua.

Sài Gòn FC rơi xuống vị trí cuối bảng. Họ sẽ phải đấu với Nam Định ở lượt áp chót. Đây được coi như trận “chung kết ngược” của mùa giải để nhìn ra đội bóng sẽ rớt hạng mùa này. Nhưng chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ vẫn chưa nhận tiền thưởng của 6 vòng gần nhất.

CLB Sài Gòn FC đứng trước nguy cơ giải thể

Thêm vào đó, hậu vệ kỳ cựu Nguyễn Quốc Long sẽ giải nghệ sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Anh là một trong những cầu thủ đi theo năm tháng cùng CLB Sài Gòn khi đội bóng này “chuyển khẩu” từ Hà Nội vào TP.HCM.

Những cơn sóng ngầm đang ảnh hưởng không nhỏ với Sài Gòn FC giai đoạn cuối mùa. Sài Gòn đang thực sự đối diện nguy cơ giải thể. Điều này sẽ tác động đến ý chí chiến đấu của các cầu thủ cho trận đấu sắp tới. Từng về thứ ba V.League 2020 nhưng giờ đây đội bóng này đã trượt quá xa trên con đường xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp và có tính bền vững của mình.

Ảnh: T.H