Bảng xếp hạng thế giới và giải Đan Mạch mở rộng từ 18-23/10 tại Odense phản ánh rõ ảnh hưởng của Chen Long với cầu lông nam Trung Quốc.

Chen Long đã không còn có tên trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới trong tháng 10/2022 này, sau khi ngôi sao Trung Quốc giải nghệ. Không dừng lại ở đây, sự thoái ẩn của cựu vô địch Olympic 33 tuổi còn đồng nghĩa với điểm kết thúc một kỷ nguyên thống trị thế giới của cầu lông Trung Quốc ở nội dung đơn nam. Cụ thể là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, Trung Quốc không còn đại diện nào ở Top 10 thế giới.

Chen Long còn sắm vai trò quan trọng giúp Trung Quốc vô địch các kỳ Thomas Cup như 2010 Kuala Lumpur, 2012 Wuhan và 2018 Bangkok; chinh phục các Sudirman Cup như 2019 Guangzhou, 2011 Qingdao, 2013 Kuala Lumpur, 2015 Dongguan và 2019 Nanjing; cũng như thống trị các Asian Games tại 2010 Guangzhou, 2018 Jakarta.

Chen Long được xem như là một những tượng đài của cầu lông Trung Quốc

Trên thực tế, Chen Long còn muốn dự thêm Asian Games 2022 ở Hangzhou. Nhưng sau khi Đại hội bị hoãn lại 1 năm do COVID-19, chồng của cựu số 1 thế giới đơn nữ Wang Shixian quyết định chia tay cầu lông. Các đại diện Trung Quốc trong Top 50 thế giới hiện còn lại có Zhao Junpeng (18), Lu Guangzu (21), Shi Yuqi (27) và Li Shifeng (34). Vừa trở lại sau thời gian bị đau chân và bị xử lý kỷ luật nội bộ, cựu vô địch Toàn Anh Shi Yuqi mới dự giải Vô địch thế giới ở Tokyo năm nay.

Với đội ngũ này, khó có kỳ vọng lớn cho Trung Quốc tại Đan Mạch mở rộng ở Odense từ 18-23/10/2022. Thế hệ mới của Trung Quốc càng không may khi tất cả đều không được xếp hạt giống, nên vô tình rơi hết vào cùng nhánh dưới.

Đặc biệt, nhánh dưới đầy thách thức khi Shi Yuqi đụng độ Anders Antonsen của Đan Mạch ngay vòng 1, trong lúc Zhao Junpeng so vợt cùng ngôi sao Ấn Độ H.S. Prannoy và Lu Guangzu quyết chiến với hạt giống số 2 người Nhật Kento Momota.

Ảnh: T.H