Ở các CLB, vị trí tiền đạo mặc nhiên được giao cho các ngoại binh với thể hình cao to, khả năng tì đè tốt và dứt điểm đa dạng. Thế nhưng, trong “cái khó ló cái khôn”, các tiền đạo nội vẫn biết cách để khẳng định giá trị của mình ở đội bóng.
Sự thay đổi của tiền đạo nội
Tiền đạo ngoại vẫn đang “làm mưa làm gió” tại V-League. Hàng loạt những cái tên như Stevens, Fagan, Merlo, Patiyo,… cho thấy sự áp đảo của tiền đạo ngoại so với các chân sút nội.
Thế nhưng, ở khía cạnh khác, các tiền đạo người Việt cũng đang bắt đầu thích nghi dần với cuộc chơi bằng cách thay đổi mình. Họ chấp nhận đá dạt cánh, thay đổi vị trí và thích ứng trong vai trò mới, thay vì chỉ chơi cao nhất trên hàng công và trực chờ trên băng ghế dự bị.
Những trường hợp như của Xuân Hùng (Hải Phòng), Đình Tùng (FLC Thanh Hoá), Anh Đức (Becamex Bình Dương), Văn Toàn (HAGL) cho thấy sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của các cầu thủ nội. Họ chấp nhận chơi ở vị trí mới, lùi sâu đá hộ công hoặc dạt cánh, nhường lại vị trí trung phong cho ngoại binh, chấp nhận chơi trái sở trường để tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu.
Đã có những dấu hiệu tích cực khi các chân sút nội đã “nổ súng” ở vòng 6 V-League vừa qua với những Đình Tùng, Thanh Bình (FLC Thanh Hoá), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh),…. Thế nhưng, phía trước họ còn là cả một chặng đường dài. VFF đã cố gắng dùng những quy định để ràng buộc việc sử dụng cầu thủ ngoại ở V-League, với chỉ 2 ngoại binh hiện diện trên sân.Tuy nhiên, nếu muốn giành suất đá chính, các tiền đạo nội phải có sự rèn luyện, nỗ lực nhằm khẳng định mình với các CLB và xa hơn nữa là được triệu tập vào ĐTQG.
Cần có sự định hướng trong công tác đào tạo
Việc thiếu vắng các tiền đạo giỏi ở ĐTQG không chỉ là bài toán của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề với nhiều nước khác. Ở các giải vô địch QG hàng đầu châu Âu, các chân sút ngoại cũng luôn thể hiện được sức mạnh vượt trội so với chân sút nội.
Điển hình như ở Premier League, nơi những mùa giải trước cũng chứng kiến sự lên ngôi của các chân sút ngoại, dẫn đến việc Tam Sư thiếu vắng những chân sút có tầm cỡ tại các giải đấu lớn. Thế nhưng người Anh đã thay đổi điều đó với việc đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ. Và họ đang được hưởng những “trái ngọt” đầu tiên của mình, đặc biệt là với trường hợp của Harry Kane ở Tottenham.
Đó có thể là bài học cho những người làm bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh các tiền đạo nội vừa thiếu, vừa yếu như hiện nay.
Nói cách khác, chúng ta cần những thay đổi ở tầm vĩ mô, có những định hướng trong việc đào tạo trẻ, đặc biệt là đào tạo các tiền đạo. Tiền đạo hiện đại không chỉ yêu cầu về nền tảng kỹ thuật, sức mạnh mà còn đòi hỏi cả thể hình cao to, khả năng tranh chấp và tư duy chơi bóng hiện đại nhằm có thể tác chiến độc lập.
Có như vậy, ĐTQG mới có thể có được những tiền đạo chất lượng, triển vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá nước nhà.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]