2016-05-21 17:54:26
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh"}
{"arsenal":"arsenal","premier-league":"Premier League","top-2":"Top 2","tottenham":"tottenham"}

Góc Arsenal: Top 2, vượt Tottenham để làm gì?

Cuối cùng thì Arsenal đã có được vị trí thứ 2 Premier League, xếp trên đại kình địch Tottenham ở vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng, thành tích này có gì đáng để ăn mừng?

Một mùa giải biến động của Arsenal. Ảnh: Internet.
Một mùa giải biến động của Arsenal. Ảnh: Internet.

[dropcap]T[/dropcap]rước một Aston Villa đã xuống hạng, Arsenal không quá khó khăn để giành thắng lợi 4-0. Cùng với thất bại bất ngờ 1-5 của Tottenham trước Newcastle, Pháo thủ bỗng dưng có được vị trí thứ 2, thứ hạng cao nhất của họ tại Premier League nhiều năm qua.

Như vậy, 21 mùa giải liên tiếp, Arsenal liên tục đứng trên Tottenham. Đó là chiến tích đáng để NHM sân Emirates tổ chức lễ ăn mừng tưởng tượng mang tên ngày Thánh Totteringham khi mà “Gà trống” không còn cơ hội vượt mặt Arsenal. Mọi năm, ngày lễ này rơi vào tháng 3 hay 4 nhưng mùa này, nó đến khá muộn.

Tuy nhiên, trong mùa giải mà các đại gia khác như Man United, Chelsea hay Man City đều sa sút, đáng lý ra vị thế của Arsenal phải là ngôi vô địch, thay vì hụt bước trước Leicester City. Nên nhớ rằng, thầy trò Arsene Wenger đoạt vị trí thứ 2 nhưng họ lại kiếm được số điểm thấp nhất trong 4 mùa giải gần đây (71 điểm).

Riêng với Olivier Giroud, anh đã kết thúc mùa giải với một hattrick nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giroud ghi bàn không khác gì nghệ thuật “ánh trăng dối lừa” khi mà thời điểm đội bóng cần anh nhất, anh lại “bặt vô âm tín”.


Arsenal gần như sẽ có được chữ ký của tiền vệ Xhaka Hè này nhưng để vô địch Premier League hay tiến xa ở Champions League, họ cần một chân sút đẳng cấp, chứ không thể nào là một Giroud trận hay, trận dở. Thế nhưng, HLV Wenger có đáp ứng được nguyện vọng của NHM không lại là chuyện khác. Không dưới một lần, ông đã ra mặt bảo vệ Giroud…

Ở phía ngược lại, vị trí thứ 3 chắc chắn là thành công đối với Tottenham. Họ đang sở hữu đội hình trẻ trung, đầy tài năng và sẽ còn tiến xa hơn nữa. Việc Arsenal vượt qua Tottenham ở lượt trận cuối cùng cũng chỉ bởi “Gà trống” đã hết động lực sau khi chức vô địch đã thuộc về Leicester City.

Tóm lại, vị trí thứ 2 chưa hẳn là thành công với Arsenal và ngược lại, không thể coi Tottenham đã thất bại khi về đích thứ 3. Điều quan trọng là Arsenal phải hiểu rằng, đã đến lúc họ phải thay đổi, để cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu Premier League, chứ không phải chỉ hài lòng với một vị trí cao hơn Tottenham.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tiểu Lam

Bài viết mới nhất

Tân HLV đòi mức lương khổng lồ, VFF có “quay xe”?

Sau khi cựu thuyền trưởng Philippe Troussier từ chức, vị trí tân HLV trưởng ĐT Việt Nam trở thành chủ đề được rất nhiều...

2 trường hợp đặc biệt không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế

Pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản...

Sir Jim Ratcliffe đã xác định được Virgil van Dijk của riêng mình

Trung vệ Ronald Araujo của Barcelona có thể trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong kỷ nguyên mới của Manchester United vào mùa...

Ninh Dương Lan Ngọc lộ diện nói 1 câu rõ thái độ trước ngày sang Úc du học

Nữ diễn viên còn chia sẻ câu nói thể hiện quyết tâm trước ngày lên đường sang Úc.Sau vài tháng chia sẻ kế hoạch, Lan...

Nghiên cứu 40 năm: 5 chữ làm thay đổi cuộc đời 1 đứa trẻ

Kết quả nghiên cứu kéo dài 40 năm của Giáo sư James Joseph Heckman, Đại học Chicago, đã hé lộ bí mật vô cùng...